Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại tỉnh Hà Giang

Trong 2 ngày 16 - 17/8, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang.
Báo cáo của HĐND tỉnh Hà Giang nêu rõ, tính từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến ngày 30/6/2017, qua 4 kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Giang đã thông qua 77 nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết của HĐND được thực hiện đúng theo quy định, chất lượng nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành ngày càng được nâng lên, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã tạo cơ sở pháp lý phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Hà Giang được thực hiện nghiêm túc. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh Hà Giang đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhiều kiến nghị đã được giải quyết sau giám sát…

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang, bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sớm nghiên cứu, ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; sớm có văn bản hướng dẫn HĐND các tỉnh, thành phố thống nhất việc thực hiện các chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trong tình hình mới, nhằm đảm bảo tương đồng giữa các cơ quan dân cử là đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

Tại buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang, Đoàn giám sát tập trung đánh giá việc ban hành nghị quyết và tình hình hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6/2017, phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xem xét những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ để tiếp tục hướng dẫn Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Nguyễn Tuấn Anh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà HĐND tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Qua giám sát cho thấy, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo đúng quy định. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Đoàn giám sát đề nghị Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt Luật Ban hành, soạn thảo văn bản; hướng dẫn HĐND các cấp thực hiện quy trình giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng giải trình, trả lời chất vấn tại các kỳ họp.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.