Ủy ban Kinh tế của Quốc hội kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm tại Đồng Nai

Ngày 9/9, Đoàn công tác do ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiểm tra tại công trường sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN phát

Trong sáng 9/9, Đoàn đã thị sát Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ sân bay Long Thành, việc thi công trên công trường dự án và tuyến đường T1 kết nối sân bay; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Khu tái định cư Long Đức phục vụ dự án.

Tại hiện trường Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đoàn công tác đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây các trường học để phục vụ nhu cầu của con em các gia đình nhường đất phục vụ Dự án sân bay Long Thành; ngành chức năng Đồng Nai cần nhanh chóng thu hồi đất, sớm bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại Khu tái định cư Long Đức, ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, trên thực tế, khu tái định cư còn nhiều ngổn ngang, tỉnh Đồng Nai cần xem xét cường tăng nhân lực làm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan về các nội dung trên.

Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, để triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ngành chức năng phải thu hồi hơn 450 ha đất; đến cuối tháng 8/2023 các địa phương (Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bàn giao được 120 ha (đạt gần 27%) để triển khai dự án.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có 3 dự án thành phần, tuy nhiên tại 2 dự án thành phần thuộc địa bàn Đồng Nai tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm, mới được khoảng 6%, không đảm bảo thi công. Toàn dự án có 6 khu tái định cư nhưng đến nay nhiều khu tái định cư chưa khởi công. Riêng Khu tái định cư Long Đức dù triển khai đã lâu nhưng vẫn ngổn ngang.

Mới đây, các địa phương báo cáo chi phí giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến tăng hơn 3.670 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kiểm kê, khảo sát, lập giá đất, phê duyệt phương án bồi thường để sớm chi trả, bàn giao mặt bằng cho dự án. Tỉnh nhanh chóng tổng hợp phần chi phí tăng thêm so với chủ trương đầu tư dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Chú thích ảnh
Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi làm việc. 

Về tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đến nay địa phương đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư; đã xét duyệt tái định cư cho gần 4.300 hộ vùng dự án, công tác xét duyệt tái định cư đang tiếp tục được triển khai.

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành từ 22.938 tỷ đồng giảm xuống còn hơn 19.207 tỷ đồng; được bố trí tái định cư các hộ nhường đất làm 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1 và T2) vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đồng thời, tỉnh xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đến hết năm 2024.

Tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sớm tổ chức thẩm tra hồ sơ điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Vũ Hồng Thanh đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai quá chậm, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt hơn 77%, nhưng Đồng Nai mới chỉ đạt 6%. Tỉnh cần xem lại các yếu tố chủ quan để tháo gỡ, tăng tốc thu hồi đất nhằm đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời giải quyết các vướng mắc trong xây dựng khu tái định cư phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kinh tế sẽ tổng hợp, thẩm tra, trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.