Ứng phó với bão Noru: Trên 2.630 phương tiện tàu, thuyền của Khánh Hòa đã vào neo đậu

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 26/9, trên 2.630 phương tiện tàu, thuyền của địa phương đã vào nơi neo đậu, trú bão; 729 phương tiện còn lại đang hoạt động tại các vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu đến Kiên Giang, không thuộc khu vực nguy hiểm của bão số 4 (bão Noru).
Chú thích ảnh
Tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão sông Tắc - Hòn Rớ. Ảnh tư liệu: baokhanhhoa.vn

Đối với khu vực nuôi trồng thủy hải sản trên biển, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã thông báo, hướng dẫn người dân chằng chống bè nuôi, sẵn sàng đưa lao động trên lồng bè vào bờ trú ẩn khi có lệnh. 

Tỉnh yêu cầu, các địa phương chủ động bố trí lực lượng chốt chặn, sơ tán người dân tại điểm có nguy cơ sạt lở, khu vực ngầm, cầu, tràn, nơi nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch đã ban hành văn bản, chỉ đạo doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là tại điểm ven biển, trên các đảo.

Địa bàn tỉnh có 31 hồ chứa nước (28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện) với tổng dung tích là 250 triệu m3; tổng dung tích trữ ở các hồ hiện ở mức 170 triệu m3, đạt 68%. Tuy nhiên, 6 hồ chứa đang có dung tích chứa xấp xỉ 100% nên phải xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước để chủ động ứng phó với khả năng mưa lớn trong những ngày tới do bão. Trong đó, hồ Suối Trâu (thị xã Ninh Hòa) xả 42 m3/s, hồ Đá Bàn (thị xã Ninh Hòa) xả 20 m3/s, hồ Hoa Sơn (huyện Vạn Ninh)xả mức 9 m3/s, hồ Suối Dầu xả 13,5m3/s, hồ Cam Ranh xả 17,6 m3/s và hồ Tà Rục (cùng ở huyện Cam Lâm) xả 1,2 m3/s./.

Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh của bão số 4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện về việc tập trung ứng phó khẩn cấp đối với cơn bão. Theo đó, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân triển khai công tác ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Các ngành, địa phương phân công lãnh đạo và triển khai lực lượng xuống địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với bão ở cơ sở, có phương án bảo vệ người, tài sản...

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.