UNESCO: Ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không đến trường sau bậc tiểu học

Ngày 15/8, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không được đi học cấp hai kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại nước này năm 2021.
Chú thích ảnh
Trẻ em gái Afghanistan tại một trại tị nạn ở Kabul, ngày 29/11/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dựa trên cách giải thích hà khắc về luật Hồi giáo, chính quyền Taliban cấm trẻ em gái tiếp cận giáo dục sau lớp 6. Afghanistan là quốc gia duy nhất trên thế giới không cho phép trẻ em gái tiếp tục đến trường sau bậc tiểu học.

Theo UNESCO, ít nhất 1,4 triệu trẻ em gái ở Afghanistan không theo học cấp hai kể từ khi Taliban tiếp quản quốc gia Tây Nam Á, tăng 300.000 so với số liệu ghi nhận vào tháng 4/2023. Đáng chú ý, nếu tính cả những bé gái đã nghỉ học trước khi lệnh cấm được ban hành, con số này có thể lên đến gần 2,5 triệu, chiếm 80% số trẻ em gái trong độ tuổi đi học ở Afghanistan.

Cũng theo dữ liệu của UNESCO, số lượng học sinh tiểu học ở Afghanistan cũng giảm kể từ khi Taliban lên nắm quyền trở lại. Năm 2022, Afghanistan có 5,7 triệu trẻ em gái và trẻ em trai học tiểu học, giảm 1,1 triệu em so với số liệu năm 2019. Cơ quan này cho rằng tình trạng này có thể là do Taliban cấm giáo viên nữ dạy học sinh nam, hoặc do các bậc phụ huynh đối mặt gánh nặng tài chính trong bối cảnh tình hình kinh tế ngày càng khó khăn.

Nhiều thập kỷ xung đột và bất ổn cũng đã khiến hàng triệu người Afghanistan đứng bên bờ vực đói nghèo và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.