UNDP nỗ lực trước sức ép ngân sách bị cắt giảm

Tối 19/1, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thông báo chuyển gần 400 nhân viên từ trụ sở chính tại New York (Mỹ) đến Đức và Tây Ban Nha.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ cắt giảm hơn 80% viện trợ phát triển nước ngoài của Mỹ như một phần của cuộc cải tổ chính phủ do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu.

Thông báo nêu rõ: "Động thái này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm thích ứng với bối cảnh tài chính và phát triển đang thay đổi, tăng cường quan hệ đối tác và tối đa hóa khả năng của UNDP trong việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới".

UNDP cho biết gần 400 nhân viên, tương đương với "một phần đáng kể các vị trí hiện đang làm việc tại trụ sở chính", sẽ bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 300 người sẽ chuyển đến Bonn (Đức) và khoảng 100 người đến Madrid (Tây Ban Nha).

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết quyết định trên sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm, thể hiện sự tin tưởng vào nền ngoại giao của Đức trong bối cảnh "hệ thống LHQ và các nguyên tắc đa phương đang chịu áp lực".

LHQ hiện đã có 27 tổ chức và khoảng 1.200 nhân viên tại Bonn.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồ họa về eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Từ Yanbu đến Sohar: Saudi Arabia xoay xở tìm đường xuất khẩu dầu

Xuất khẩu dầu của Saudi Arabia tiếp tục chịu tác động sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) làm hư hại một phần đường ống Đông - Tây, khiến dòng dầu bị gián đoạn và loại khoảng 4-5 triệu thùng dầu mỗi ngày(bdp) khỏi nguồn cung toàn cầu.