Ukraine tìm cách chấm dứt thỏa thuận thương mại tự do với Belarus

Chánh Văn phòng Nội các Ukraine Taras Melnychuk ngày 25/12 cho biết chính phủ nước này đã đề xuất với quốc hội việc chấm dứt hiệp định thương mại tự do với Belarus.
Chú thích ảnh
Binh lính Ukraine xây dựng nơi trú ẩn cho tuyến phòng thủ mới gần biên giới Belarus trong khu vực Chornobyl, Ukraine ngày 14/12/2023. Ảnh: Reuters

Trong một dòng tin đăng trên ứng dụng Telegram, Chánh Văn phòng Taras chỉ ra nguyên nhân dẫn đến đề xuất hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh, "do sự tham gia của Cộng hòa Belarus vào việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp nhằm vào Ukraine".

Chính phủ đề xuất chấm dứt Hiệp định thương mại tự do ký kết với Belarus từ tháng 12/1992 và hai Nghị định thư liên quan đến hiệp định. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ukraine đã đình chỉ quan hệ thương mại với Minsk. Theo luật pháp Ukraine, các thỏa thuận giữa các quốc gia phải thông qua quốc hội chấm dứt.

Sau năm 1991, Belarus luôn là một trong những đối tác thương mại chính của Ukraine, cung cấp một lượng đáng kể nhiên liệu và phân bón cho Kiev.

Belarus là đồng minh thân cận của Nga nhưng không trực tiếp tham gia hoạt động quân sự của Moskva tại Ukraine. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 2022, hai nước đã thành lập nhóm quân sự liên hợp trên lãnh thổ Belarus để phó với các mối đe dọa từ phương Tây. Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các quốc gia phương Tây muốn lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột Ukraine, nhằm mở rộng chiến tuyến và kéo dài nguồn lực của các lực lượng Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.