Ukraine thúc đẩy thỏa thuận máy bay và phòng không trong chuyến thăm Pháp của Tổng thống Zelensky

Tổng thống Zelensky đến Paris để ký loạt thỏa thuận mới về máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và tên lửa, trong bối cảnh Ukraine đặt mục tiêu xây dựng năng lực quân sự dài hạn nhằm đối phó các cuộc tấn công ngày càng mạnh của Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, ngày 16/2/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có mặt tại Paris ngày 17/11 để hoàn tất các thỏa thuận mới với Pháp về năng lực phòng không, máy bay chiến đấu và tên lửa, trong nỗ lực tăng cường sức mạnh dài hạn cho quân đội giữa bối cảnh Nga gia tăng tấn công trên nhiều mặt trận.

Chuyến thăm diễn ra khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga vào các thành phố Ukraine tăng mạnh trong những tuần gần đây. Pháp trở thành điểm đến quan trọng khi Kiev tìm cách đảm bảo các cam kết quân sự ổn định, dài hạn, giữa lúc Paris đối mặt tình trạng bất ổn chính trị và ngân sách bị siết chặt.

Theo bài đăng của Tổng thống Zelensky trên nền tảng X trước chuyến đi, một thỏa thuận mang tính lịch sử đã được chuẩn bị với Pháp, tập trung vào tăng cường năng lực phòng không, hàng không chiến đấu và các khả năng quốc phòng khác.

Trong nhiều tuần qua, Pháp và Ukraine đã thảo luận cách Paris có thể hỗ trợ thêm cho hệ thống phòng không của Kiev, bất chấp khó khăn ngân sách. Tháng trước, Tổng thống Emmanuel Macron cam kết sẽ cung cấp thêm chiến đấu cơ Mirage, ngoài sáu chiếc đã hứa, cùng với lô tên lửa Aster 30 dành cho các tổ hợp SAMP/T mà Ukraine đang vận hành.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin của Reuters, chuyến thăm lần này được kỳ vọng mang lại nhiều hơn. Paris và Kiev có thể ký một thỏa thuận chiến lược kéo dài 10 năm về lĩnh vực hàng không quân sự, mở đường để Ukraine tiếp nhận chiến đấu cơ Rafale do Dassault sản xuất. Một phần số máy bay có thể được rút từ kho sẵn có của Pháp, nhưng phần lớn dự kiến nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng đội bay quy mô 250 chiếc, bao gồm F-16 của Mỹ và Gripen của Thụy Điển.

Giới phân tích cảnh báo rằng việc vận hành Rafale đòi hỏi chương trình đào tạo phi công nghiêm ngặt, khiến thời gian triển khai trên thực tế có thể kéo dài. Song phía Ukraine cho rằng mở rộng đội bay là điều kiện cần thiết để tạo ưu thế lâu dài trước Nga.

Bên cạnh máy bay, các thỏa thuận dự kiến còn bao gồm bổ sung tổ hợp phòng không SAMP/T, lấy từ kho hiện có hoặc thông qua đặt hàng hệ thế hệ tiếp theo gồm tên lửa đánh chặn và hệ thống chống UAV. Phương án tài chính cho các gói cung cấp này vẫn chưa được xác định.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết mục tiêu của Paris là đưa ngành công nghiệp quốc phòng vào phục vụ nhu cầu bảo vệ của Ukraine và giúp Kiev có được các hệ thống cần thiết để ứng phó tấn công từ Nga. Trước khi ký kết, ông Zelensky sẽ tham dự buổi giới thiệu sản phẩm của các nhà sản xuất như Dassault và sẽ có diễn đàn chuyên về UAV giữa doanh nghiệp hai nước nhằm tìm hướng hợp tác sâu hơn.

Trong khi hỗ trợ quân sự trực tiếp vẫn là trọng tâm, Pháp và Anh cũng thúc đẩy hình thành liên minh khoảng 30 quốc gia sẵn sàng triển khai lực lượng và khí tài đến Ukraine hoặc khu vực biên giới phía Tây sau khi có thỏa thuận hòa bình. Mục tiêu là đảm bảo Ukraine nhận được hỗ trợ quân sự - kinh tế đủ mạnh trong dài hạn để ngăn chặn nguy cơ Nga tái tấn công.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).