Ukraine muốn thực hiện đợt trao đổi tù binh lớn với 1.200 người

Theo tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, Kiev đang nỗ lực nối lại hoạt động trao đổi tù binh với Moskva cùng kỳ vọng đưa 1.200 công dân trở về.
Chú thích ảnh
Các quân nhân Ukraine về tới Chernihiv trong đợt trao đổi tù binh lần thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 10/6/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Zelensky chia sẻ trong đoạn video đăng trên Telegram ngày 16/11: “Tôi… kỳ vọng việc trao đổi sẽ sớm được khởi động lại. Hiện có rất nhiều cuộc họp, đàm phán và liên lạc dành riêng cho vấn đề này”.

Trước đó một ngày, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov xác nhận đã tham vấn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), với sự hỗ trợ từ các đối tác của Kiev, nhằm thúc đẩy nối lại tiến trình trao đổi tù binh.

“Kết quả của những cuộc đàm phán này là các bên đã nhất trí quay lại các thỏa thuận đạt được ở Istanbul. Điều này liên quan đến việc trả tự do cho 1.200 người Ukraine”, ông Umerov nêu trong thông báo trên Telegram.

Phía Moskva chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của Ukraine.

Sau 2 vòng đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000", cũng như trao trả những quân nhân trẻ bị thương nặng dưới 25 tuổi theo hình thức "tất cả đổi tất cả" với con số không dưới 1.000 người từ mỗi bên. Từ đó tới nay, Nga và Ukraine đã hoán đổi hàng nghìn tù binh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).