Ukraine thừa nhận vũ lực không phải là giải pháp

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận không thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại hai thành phố miền Đông Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận không thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại hai thành phố miền Đông Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.


Tuyên bố trên được Tổng thống Poroshenko đưa ra trong cuộc gặp ngày 20/8 với ông Jeffrey Feltman, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề chính trị, đang có chuyến thăm và làm việc tại Ukraine. Theo ông Poroshenko, người dân miền Đông mong muốn hòa bình và việc triển khai kế hoạch hòa bình mà Kiev đề xuất sẽ xác định hành động của chính phủ tại khu vực này. Do vậy sẽ không tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng miền Đông nếu chỉ dựa vào các biện pháp quân sự.

Ukraine thừa nhận vũ lực không phải là giải pháp ảnh 1

Đoàn xe cứu trợ dừng tại cửa khẩu Donetsk-Izvarino chờ thông quan ngày 21/8. Ảnh: AFP

Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine cũng đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi mà thời hạn 30 ngày để lập ra một liên minh cầm quyền mới tại Ukraine sắp kết thúc vào ngày 24/8 tới. Trước diễn biến này, Tổng thống Poroshenko đã tuyên bố sẽ ký sắc lệnh giải tán Quốc hội trong tuần tới và thông báo bầu cử quốc hội sớm vào ngày 26/10.


Liên quan đến đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga, phóng viên hãng thông tấn Nga Itar-tass ngày 21/8 cho biết 2 chiếc xe của Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) mang biển ngoại giao, cơ quan sẽ hộ tống đoàn xe đến điểm cứu trợ, đã vượt qua biên giới Nga vào Ukraine. Trong khi đó kênh truyền hình RT của Nga đưa tin xe chở hàng cứu trợ đầu tiên của Nga cũng đã làm thủ tục vượt qua biên giới và sẽ vào lãnh thổ Ukraine sau 6 giờ sáng ngày 22/8. 5 chiếc xe đầu tiên đã qua kiểm tra hải quan.


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ người dân các địa phương miền Đông Ukraine, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ thông qua tuyên bố yêu cầu ngừng bắn trong thời gian vận chuyển hàng cứu trợ. Lãnh đạo ICRC tại châu Âu và Trung Á Loran Korba kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông.


Đoàn xe viện trợ của Nga gồm 260 chiếc xe tải, chở theo khoảng 2.000 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, thiết bị y tế, túi ngủ và máy phát điện đã rời Moskva từ ngày 12/8, nhưng bị ách tắc tại biên giới Ukraine do các bên liên quan vẫn chưa đạt được một thỏa thuận cần thiết.


Trong khi đó, tình hình chiến sự tại các điểm nóng ở miền Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko ngày 20/8 cho biết các tay súng đã bắn rơi một máy bay tiêm kích Su-25 của quân đội tại Lugansk. Còn tại Donetsk, các vụ nổ do pháo cối đã gây thiệt hại nặng nề cho khu vực xung quanh một sân vận động.


Theo hãng tin AFP, ngày 21/8, Quân đội Ukraine thông báo các lực lượng nước này ở miền Đông đã bắt giữ 2 xe bọc thép của Nga cùng những tài liệu cho thấy hai xe này có liên quan tới một đơn vị lính dù tinh nhuệ. Tuy nhiên, ngay sau đó Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin này.


Hoàng Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.