Đoàn xe cứu trợ Nga bắt đầu làm thủ tục vào Ukraine

Phóng viên hãng thông tấn Nga Itar-tass ngày 21/8 cho biết 2 chiếc xe gíp của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế có biển ngoại giao đã vượt qua biên giới Nga vào Ukraine. Những chiếc xe này đã qua tất cả các thủ tục cần thiết và vượt qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine.

Phóng viên hãng thông tấn Nga Itar-tass ngày 21/8 cho biết 2 chiếc xe gíp của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế có biển ngoại giao đã vượt qua biên giới Nga vào Ukraine. Những chiếc xe này đã qua tất cả các thủ tục cần thiết và vượt qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine. Trong khi kênh truyền hình RT của Nga đưa tin xe chở hàng cứu trợ đầu tiên đã vượt qua biên giới vào lãnh thổ Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ Nga bắt đầu làm thủ tục vào Ukraine ảnh 1

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, cách thủ đô Moskva khoảng 400km, ngày 13/8. Ảnh: AFP-TTXVN

Lãnh đạo cơ quan hải quan phía Nam của Nga Rayan Faruksin cũng cho biết 4 chiếc xe đầu tiên từ đoàn xe cứu trợ nhân đạo đang làm thủ tục hải quan Ukraine.

Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế tại châu Âu và Trung Á Loran Korba kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine cần được giúp đỡ. Ông tỏ ý lấy làm tiếc là việc kiểm tra hải quan theo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đã bị phía Kiev làm chậm trễ. Tuy nhiên, các thủ tục đã bắt đầu và hy vọng đoàn xe có thể khởi hành ngày 22/8. Quan chức này cũng nhấn mạnh theo luật nhân đạo quốc tế, các bên trong cuộc xung đột cần tôn trọng và bảo vệ các nhân viên cứu trợ.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cũng kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine không tấn công dân thường và các công trình dân sự.Ông Korba cho biết ngày 20/8, đại diện cơ quan này đã thị sát tình hình tại Lugansk để đánh giá thực trạng nhân đạo và chuẩn bị tiếp nhận đoàn xe cứu trợ. Tình hình nhân đạo tại đây rất nghiêm trọng khi trong thành phố không có nước, điện, dự trữ lương thực, người dân không dám ra khỏi nhà do sợ trúng đạn...Hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa, nhiều người mất liên lạc với người thân.

Liên quan đến tình hình Ukraine, ngày 21/8, Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko đã ký ban hành đạo luật cho phép quân đội thực hiện việc "bắt giữ phòng ngừa" tại khu vực tiến hành hoạt động quân sự trong thời gian tối thiểu 3 ngày và tối đa 30 ngày nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch quân sự.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.