Ukraine: Thị trưởng Kiev ly khai khỏi đảng cầm quyền

Thị trưởng thành phố Kiev Volodymyr Makeyenko ngày 19/2 đã ly khai khỏi Đảng Các khu vực cầm quyền của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych để phản đối "tình trạng đổ máu" đã cướp đi tính mạng hàng chục người ở thủ đô.

Thị trưởng thành phố Kiev Volodymyr Makeyenko ngày 19/2 đã ly khai khỏi Đảng Các khu vực cầm quyền của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych để phản đối "tình trạng đổ máu" đã cướp đi tính mạng hàng chục người ở thủ đô.

Ông Makeyenko tuyên bố: "Những gì đang xảy ra ở thủ đô của Ukraine là một thảm kịch. Tôi quyết định rời khỏi Đảng Các khu vực và thừa nhận trách nhiệm cá nhân đối với sinh kế của người dân thành phố Kiev".

Trong một diễn biến khác, 3 thủ lĩnh đối lập chính ở Ukraine đã gọi cuộc đụng độ bạo lực mới là "hành động khiêu khích" của chính phủ thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych.

Tuyên bố đăng trên website của thủ lĩnh đối lập, cựu vô địch quyền Anh thế giới, Vitali Klitschko nêu rõ: "Việc tái diễn đụng độ tại Quảng trường Độc lập vào thời điểm thỏa thuận ngừng xung đột vừa đạt được là sự khiêu khích được lên kế hoạch của nhà đương cục nhằm vào người biểu tình hòa bình".

Ukraine: Thị trưởng Kiev ly khai khỏi đảng cầm quyền ảnh 1

Xung đột tiếp diễn căng thẳng giữa người biểu tình bạo động và cảnh sát Ukraine tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, các phóng viên của AFP cho biết đã có ít nhất 25 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ mới tại trung tâm thủ đô Kiev giữa hàng nghìn người biểu tình với cảnh sát dã chiến được vũ trang hạng nặng.

Mới đây, tại cuộc đàm phán ở Brussels ngày 20/2, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc khả năng cấm bán các thiết bị chống bạo loạn và vũ khí cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt khác.

Theo dự thảo tuyên bố dự kiến được ngoại trưởng 28 nước EU thông qua tại cuộc hội đàm khẩn cấp sắp diễn ra, EU "bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về tình hình ngày càng xấu đi tại Ukraine". Sau đó, EU sẽ quyết định nhất trí các biện pháp trừng phạt cụ thể nhằm vào những cá nhân "chịu trách nhiệm trước tình trạng bạo lực và sử dụng vũ lực quá mức".

Không có danh sách nào được gắn kèm bản tuyên bố này, song các nhà ngoại giao EU nói rằng Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nhiều khả năng sẽ không thuộc diện đối tượng bị trừng phạt.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hối thúc Tổng thống Yanukovych chấp thuận sự giúp đỡ của EU trong cuộc đàm phán với phe đối lập, đồng thời lên án diễn biến bạo lực mới nhất ở Ukraine.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.