Toàn bộ nhân viên chính phủ Ukraine sơ tán do bạo lực

Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã phải sơ tán khỏi tòa nhà chính của chính phủ nằm gần khu vực xảy ra các cuộc đụng độ ở trung tâm thủ đô Kiev giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát.
Các quan chức hàng đầu của Ukraine ngày 20/2 đã phải sơ tán khỏi tòa nhà chính của chính phủ nằm gần khu vực xảy ra các cuộc đụng độ ở trung tâm thủ đô Kiev giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát.Một nữ phát ngôn viên Chính phủ Ukraine xác nhận: "Sáng nay, toàn bộ nhân viên nội các đã phải sơ tán khỏi tòa nhà chính phủ. Đó là mệnh lệnh chính thức".
Toàn bộ nhân viên chính phủ Ukraine sơ tán do bạo lực ảnh 1

Xung đột tiếp diễn căng thẳng giữa người biểu tình bạo động và cảnh sát Ukraine tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong khi đó, ít nhất 17 người biểu tình đã thiệt mạng trong làn sóng đụng độ mới nhất giữa hàng nghìn người biểu tình và cảnh sát chống bạo động được trang bị vũ khí hạng nặng. Ít nhất 10 thi thể của người biểu tình với vết thương được cho là do đạn gây ra nằm bên ngoài khách sạn Kozatsky bên rìa Quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev, trong khi 7 thi thể khác nằm bên trong khách sạn đối diện với khu lán trại của người biểu tình. Một phóng viên ảnh của AFP nói rằng đã nhìn thấy nhiều vỏ đạn sau cuộc giao tranh dữ dội, cho thấy đạn thật đã được sử dụng.Kênh truyền hình Russia Today (Nga) dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết các tay súng bắn tỉa nấp trên nóc nhà đã bắn đạn thật vào lực lượng cảnh sát chống bạo động.Trong một diễn biến khác, một phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cho biết ngoại trưởng 3 nước Pháp, Đức và Ba Lan đã bắt đầu cuộc gặp với ông Yanukovych, sau khi hoãn cuộc thảo luận này vì lý do an ninh.Ba phái viên trên của Liên minh châu Âu (EU) gặp Tổng thống Yanukovych trong nỗ lực xúc tiến một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đã bước sang tháng thứ 3 ở Ukraine. Các nhà ngoại giao khẳng định 3 quan chức này không rời Ukraine như các nguồn tin ngoại giao trước đó cho biết.T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.