Chính phủ Ukraine thúc đẩy đàm phán giải quyết xung đột

Tổng thống Viktor Yanukovych và thủ lĩnh phe đối lập Vitaly Klischko đã thỏa thuận tiến hành một vòng đàm phán mới nhằm mục đích chấm dứt đổ máu, ổn định tình hình trong nước vì hòa bình cho nhân dân.
Tổng thống Viktor Yanukovych và thủ lĩnh phe đối lập Vitaly Klischko đã thỏa thuận tiến hành một vòng đàm phán mới vào ngày 20/2 nhằm mục đích chấm dứt đổ máu, ổn định tình hình trong nước vì hòa bình cho nhân dân.Theo Cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Ukraine, Tổng thống V.Yanukovych đã có cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Vladimir Rybak và nhóm công tác giải quyết khủng hoảng. Tổng thống đã trao nhiệm vụ cho nhóm này đẩy nhanh công tác tổ chức vòng đàm phán chính trị hòa bình nhằm nhanh chóng đưa nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chính phủ Ukraine thúc đẩy đàm phán giải quyết xung đột ảnh 1

Những người biểu tình phản đối Chính phủ xung đột với cảnh sát chống bạo động Ukraine ở thủ đô Kiev ngày 19/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, tại cuộc gặp giữa Tổng thống Yanukovych và đại diện phe đối lập, các bên đã đạt được một thỏa thuận hòa hoãn xung đột được đánh giá là bước đột phá tích cực trong bối cảnh xung đột leo thang thành bạo lực hai ngày qua tại Ukraine, đặc biệt tại thủ đô Kiev, làm ít nhất 26 người, gồm cả nhân viên bảo vệ pháp luật, thiệt mạng.Trong bối cảnh một số nước và tổ chức phương Tây đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt đối với các quan chức chính quyền Ukraine do bạo lực leo thang ở nước này, ngày 19/2, quyền Ngoại trưởng Ukraine Leonid Kozhara đã chủ trì cuộc họp báo đặc biệt về tình hình Ukraine. Trong đó, ông Kozhara tuyên bố nguyên nhân khiến tình hình căng thẳng là các cuộc tấn công của người biểu tình cực đoan có vũ trang nhằm vào lực lượng bảo vệ pháp luật. Theo một thông báo chính thức của Bộ Nội vụ nước này, trong tay người biểu tình quá khích hiện có 1.500 đơn vị súng, 100.000 đạn dược các loại. Ông Kozhara cũng khẳng định lực lượng cảnh sát đã được lệnh tuyệt đối không được sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình và lãnh đạo đất nước coi đàm phán là "lối thoát duy nhất" trước tình huống hiện nay. Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đối tác quốc tế hết sức khách quan trong đánh giá tình hình tại nước này, không để xảy ra các hành động có thể khích động leo thang xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Kozhara cũng đã mời được các đồng nghiệp từ Đức, Pháp và Ba Lan đến thăm Kiev, dự kiến vào ngày 20/2 để có cái nhìn cân bằng hơn về tình hình tại đây.Xung đột liên miên suốt 3 tháng qua và đặc biệt trong hai ngày gần đây đã làm đồng nội tệ của Ukraine mất giá mạnh. Trong phiên giao dịch liên ngân hàng ngày 19/2, tỷ giá đô la Mỹ so với đồng grivna nội tệ của Ukraine đã tăng 2,02%. Cổ phiếu của các doanh nghiệp Ukraine và chỉ số chứng khoán cũng sụt giá do bất ổn xã hội.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.