Chuyên gia Đức: Ukraine khó xảy ra nội chiến

Chuyên gia Andreas Umland dự đoán ông Yanukovych sẽ phải có những nhượng bộ đáng kể, theo đó ít nhất ông này sẽ phải trao lại hầu hết quyền lực cho chính phủ và quốc hội để được tại vị.

Ngày 19/2, nhà nghiên cứu chính trị người Đức Andreas Umland thuộc Viện Kyiv-Mohyla nhận định các cuộc biểu tình đẫm máu tại Ukraine khó có khả năng leo thang thành một cuộc nội chiến song Tổng thống Viktor Yanukovych sẽ không có cơ hội đóng một vai trò quan trọng khi cuộc khủng hoảng này chấm dứt.

Theo ông Umland, mặc dù cả hai bên đối lập tại Ukraine đều có vũ khí song họ sẽ không sử dụng chúng trên quy mô rộng. Trong khi đó, nếu muốn đẩy tất cả người biểu tình khỏi Quảng trường Độc lập, ông Yanukovych sẽ phải sử dụng súng máy, điều chắc chắn sẽ dẫn tới đổ máu lớn.

Chuyên gia này dự đoán ông Yanukovych sẽ phải có những nhượng bộ đáng kể, theo đó ít nhất ông này sẽ phải trao lại hầu hết quyền lực cho chính phủ và quốc hội để được tại vị.

Chuyên gia Đức: Ukraine khó xảy ra nội chiến ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) ngày 19/2 đề nghị EU xem xét đưa ra các biện pháp trừng phạt các nhà lãnh đạo Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã yêu cầu Liên minh châu Âu hối thúc các nhà lãnh đạo đối lập tại Ukraine hợp tác với giới chức cầm quyền.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Lavrov “đã kêu gọi các đối tác tại EU sử dụng các mối liên hệ gần gũi và hàng ngày với phe đối lập để hối thúc họ hợp tác với giới lãnh đạo Ukraine”.

Phản ứng về vấn đề này, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết Nhà Trắng coi vụ bạo lực đẫm máu trên các đường phố tại thủ đô Kiev của Ukraine là “hoàn toàn vô nhân đạo” và tiếp tục kêu gọi Tổng thống Viktor Yanukovych hạ nhiệt tình hình.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Ben Rhodes nói các vụ đụng độ tại Kiev giữa cảnh sát và người biểu tình khiến 26 người thiệt mạng là “hoàn toàn vô nhân đạo” và “không có chỗ cho (hành động như vậy) trong thế kỷ 21”.

Ông Ben Rhodes cũng hối thúc chính quyền Kiev rút cảnh sát chống bạo động khỏi Quảng trường Độc lập, kêu gọi đình chiến và tổ chức đối thoại với phe đối lập. Theo ông Ben Rhodes, Nhà Trắng sẽ cân nhắc việc sử dụng các biện pháp trừng phạt với những người chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực tại Ukraine và sẽ tham vấn với EU về các biện pháp này.

Thủ tướng Anh David Cameron cùng ngày cũng kêu gọi giới chức Ukraine rút các lực lượng an ninh đang bao vây người biểu tình ở Kiev và đồng thời nhắc nhở Tổng thống Viktor Yanukovich rằng cả thế giới đang dõi theo hành động của ông này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã điện đàm với Tổng thống Viktor Yanukovich và lên án việc sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình, đồng thời hối thúc chấm dứt ngay bạo lực. Trong một tuyên bố, EC nêu rõ: “Ông Barroso đã bày tỏ sự kinh hoàng và thất vọng về các vụ đụng độ mới đây tại Ukraine. Ông kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và kịch liệt lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết khủng hoảng chính trị”.

TN

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.