Người biểu tình Ukraine chiếm lại Quảng trường Độc lập

Hàng trăm người biểu tình có vũ trang đã tấn công hàng rào cảnh sát tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine, bất chấp thỏa thuận ngừng xung đột bạo lực do Tổng thống Viktor Yanukovych kêu gọi vài giờ trước đó.
Hàng trăm người biểu tình có vũ trang đã tấn công hàng rào cảnh sát tại Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine ngày 20/2, bất chấp thỏa thuận ngừng xung đột bạo lực do Tổng thống Viktor Yanukovych kêu gọi vài giờ trước đó.
Người biểu tình Ukraine chiếm lại Quảng trường Độc lập ảnh 1

Người biểu tình chống chính phủ ở Kiev ngày 19/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Người biểu tình đã đẩy lui cảnh sát khoảng 200 mét và đang kiểm soát hầu hết quảng trường mà họ chiếm giữ kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng qua. Cảnh sát đã bắn đạn cao su để đẩy lui vụ tấn công, trong khi người biểu tình đáp trả bằng bom xăng và gạch đá.Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những người biểu tình đã giành lại quyền kiểm soát Quảng trường Độc lập và một số cảnh sát bị những người mặc trang phục dã chiến bắt giữ và dẫn đi.Trong một động thái cùng ngày, thủ lĩnh tổ chức dân tộc cực đoan "Khu vực Chính nghĩa" Dmitry Jaros cho biết tổ chức này không ký "bất cứ thỏa thuận nào" và không có ý định tuân thủ thỏa thuận ngừng xung đột đạt được giữa Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và các thủ lĩnh đối lập Arseni Yatsenyuk, Vitali Klitschko và Oleg Tyahnibok tối 19/2.Dmitry Jaros viết trên Facebook: "(Mặc cho) ai đó muốn ngừng cuộc nổi dậy của dân chúng bằng cách tuyên bố ngừng bắn giả tạo, "Khu vực Chính nghĩa" chính thức tuyên bố không ký bất cứ thỏa thuận nào với bất cứ ai"."Khu vực Chính nghĩa" đã tham gia chống lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut ngày 30/11/2013, tham gia vụ tấn công văn phòng tổng thống ngày 1/12/2013, và tham gia các vụ đụng độ với cảnh sát trên phố Hrushevskoho ở trung tâm thủ đô Kiev trong tháng 1/2014, cũng như chiếm các tòa nhà công quyền. Bộ Nội vụ Ukraine đã khởi tố "Khu vực Chính nghĩa" về trách nhiệm hình sự trong việc đốt cháy Tòa nhà Công đoàn ở Kiev đầu tuần này. Theo cảnh sát, nguyên nhân gây cháy có thể là nỗ lực của những kẻ tội phạm tìm cách giấu vũ khí và chất nổ trong tòa nhà.T.N (Theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.