Ukraine hủy họp với phái viên EU vì bạo lực

Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine đã cản trở cuộc họp theo kế hoạch của các phái viên châu Âu và Tổng thống nước chủ nhà Viktor Yanukovich.
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 20/2 cho biết xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine đã cản trở cuộc họp theo kế hoạch của các phái viên châu Âu và Tổng thống nước chủ nhà Viktor Yanukovich.Trong một bài viết trên mạng xã hội Twitter, ông Sikorski nói: "Khói đen, các dấu hiệu biểu tình và súng nổ quanh dinh tổng thống. Cuộc họp phải chuyển sang một địa điểm khác. Các quan chức hoang mang". Trong khi đó, hãng AFP đưa tin một quan chức Phương Tây xác nhận: "Cuộc họp đã không thể diễn ra và buộc phải hủy bỏ vì lý do an ninh. Toàn bộ trung tâm thủ đô Kiev không an toàn".
Ukraine hủy họp với phái viên EU vì bạo lực ảnh 1

Xung đột tiếp diễn căng thẳng giữa người biểu tình bạo động và cảnh sát Ukraine tại Kiev ngày 20/2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ông Sikorski đã bay tới thủ đô Kiev cùng 2 người đồng cấp Đức và Pháp để đánh giá nỗ lực của Tổng thống Ukraine trong việc xúc tiến một thỏa thuận chính trị cho cuộc khủng hoảng làm chấn động nước này, hiện đã bước sang tháng thứ 3. Tuy nhiên, 3 ngoại trưởng thuộc Liên minh châu Âu đã phải rời Kiev mà không gặp Tổng thống Yanukovich sau khi bùng phát làn sóng bạo lực mới giữa cảnh sát và người biểu tình ở trung thâm thủ đô, làm nhiều người thiệt mạng.Trong một diễn biến khác ngày 20/2, hãng thông tấn RIA dẫn lời Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố Moskva sẽ không hủy việc giải ngân đợt viện trợ tài chính thứ 2 cho Kiev, song trước mắt tình hình ở Ukraine phải trở lại bình thường.Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết cho Ukraine vay 15 tỷ USD và giảm giá khí đốt trong một gói cứu trợ tài chính được cho là để đáp lại quyết định của Kiev hồi tháng 11/2013, theo đó ngừng các thỏa thuận chính trị và thương mại với Liên minh châu Âu đồng thời quay sang cải thiện quan hệ với Nga.Liên quan tới diễn biến mới nhất ở Ukraine cùng ngày, một phóng viên hiện trường của hãng AFP xác nhận ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong các cuộc đụng độ mới giữa người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát ở thủ đô Kiev, bất chấp một thỏa thuận ngừng xung đột đạt được giữa Tổng thống Viktor Yanukovich và các thủ lĩnh đối lập.


T.N
(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.