Ukraine phản ứng khi đảng Cộng hòa muốn biến gói viện trợ thành khoản vay

Đảng Cộng hòa Mỹ đang nghiêm túc xem xét việc biến 12 tỷ USD trong số 60 tỷ USD mà chính quyền của Tổng thống Biden muốn viện trợ cho Ukraine thành một khoản vay.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ ý tưởng biến gói viện trợ cho UKraine thành khoản vay. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất chuyển gói viện trợ cho Ukraine thành một khoản vay đang thu hút chú ý ở Quốc hội Mỹ. Đây là giải pháp nhằm làm hài lòng một số nhân vật trong đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, cũng như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Gramham cho biết, ông đã đề cập với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch này trong chuyến thăm Kiev đầu tuần.

Mặc dù ý tưởng này đã được bàn thảo trong nhiều tuần tại Quốc hội Mỹ, nhưng các quan chức Ukraine cho biết Kiev không nắm được nhiều thông tin và họ có một số nghi vấn.

“Tôi chưa nghe thấy bất kỳ đề xuất cụ thể nào về kế hoạch như vậy được đưa ra cho Ukraine. Nhưng Kiev chắc chắn sẽ cần biết những điều kiện mà theo đó Ukraine sẽ không phải hoàn trả lại số tiền đó”, một quan chức thuộc Văn phòng của Tổng thống Zelensky nói với tờ Politico.

Quan điểm này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ủng hộ. Ngoại trưởng Kuleba nói với các phóng viên rằng mặc dù ông không bị sốc khi biết về ý tưởng trên của đảng Cộng hòa ở Mỹ, nhưng Ukraine vẫn “chưa thấy bất kỳ chi tiết nào về đề xuất này ngoại trừ việc đề cập rộng rãi đến các khoản vay thay vì trợ cấp”.

Theo quan chức trên, nhìn chung, Kiev không thích ý tưởng này. Ukraine đã luôn khẳng định trong suốt cuộc xung đột rằng họ cần được hỗ trợ nhiều hơn, nhưng điều này giờ đây có vẻ cấp bách hơn bao giờ hết.

Các lực lượng Nga tấn công từ đầu năm, kiểm soát một số khu vực quan trọng và đẩy lùi quân Ukraine. Tổng thống Zelensky đã cảnh báo rằng quân đội nước này đang rất thiếu đạn dược và Kiev đang phải vật lộn để bổ sung nhân lực cho tiền tuyến.

Những lo ngại này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đề cập trong cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 19/3, trong đó ông đưa ra quan điểm rằng phương Tây phải nhanh chóng hành động để hỗ trợ Kiev. “Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Liên minh này sẽ không để Ukraine thất bại”, ông Austin tuyên bố.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.