Lý do Ukraine phải bỏ danh sách nhà tài trợ chiến tranh

Ukraine đã quyết định bỏ danh sách “nhà tài trợ chiến tranh quốc tế” sau khi bị các quốc gia liên quan phản đối.
Chú thích ảnh
Giao diện trang web liệt kê các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế. Ảnh: Chính phủ Ukraine

Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine có một trang web liệt kê các công ty tiếp tục kinh doanh ở Nga hoặc gián tiếp hỗ trợ, đóng góp cho các nỗ lực chiến tranh của Nga. Danh sách này bao gồm các tập đoàn lớn như PepsiCo, P&G, Yves Rocher, Unilever, Metro, Nestle, Auchan và Xiaomi.

Dự án này là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm gây áp lực buộc các công ty phải cắt đứt quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, ngày 19/3, chính phủ Ukraine đã thông báo rằng những ai muốn xem danh sách này sẽ được chuyển hướng đến Sổ đăng ký Trừng phạt Nhà nước có cái tên trung lập hơn, do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine quản lý. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp có sự tham dự của các nhà ngoại giao thuộc hơn 10 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, cũng như các đại diện từ Liên minh châu Âu (EU).

Theo một tuyên bố trên trang web của chính phủ Ukraine, nhiều đối tác của nước này đã lo ngại rằng danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế là thiếu cơ sở pháp lý. Tuyên bố viết: “Ukraine phải cân nhắc tác động tiêu cực của danh sách này đối với việc thông qua các quyết định quan trọng nhằm ngăn chặn Nga”.

Bộ Tư pháp Ukraine cuối cùng đã đồng ý rằng phổ biến những thông tin như vậy dưới danh nghĩa nhà nước mà không giải quyết được các vấn đề pháp lý là không thể chấp nhận được.

Áo đã từ chối ủng hộ đợt trừng phạt Nga thứ 12 mà EU đưa ra, yêu cầu Ukraine loại Ngân hàng Raiffeisen của mình khỏi danh sách trên. Ukraine cuối cùng đã nhượng bộ, mở đường cho Áo chấp nhận đợt trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga vào tháng 12/2023.

Tháng trước, Trung Quốc cũng yêu cầu Ukraine loại bỏ các công ty của mình khỏi danh sách. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Trung Quốc kiên quyết phản đối Ukraine đưa các doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách liên quan và yêu cầu Ukraine ngay lập tức sửa chữa sai lầm và loại bỏ những tác động tiêu cực”.

Thùy Dương - RT

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.