Ukraine nỗ lực đối phó khủng hoảng năng lượng

Ngày 19/1, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal đã chỉ thị Công ty vận hành hệ thống điện quốc gia Ukrenergo khẩn trương tăng cường năng lực kỹ thuật để nhập khẩu điện, nhằm giảm áp lực cho hệ thống năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay. Thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Năng lượng Ukraine.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại cuộc họp với ban lãnh đạo Ukrenergo, ông Shmyhal nhấn mạnh việc nâng cao năng lực nhập khẩu điện, đặc biệt thông qua các tuyến kết nối tại biên giới Liên minh châu Âu (EU), là ưu tiên cấp thiết và Ukraine kỳ vọng sẽ sớm đạt kết quả cụ thể trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Bộ Năng lượng Ukraine yêu cầu đẩy nhanh các dự án cải thiện hệ thống truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông đất nước, gồm cả việc sửa chữa và phát triển mạng lưới. Các nhiệm vụ cụ thể đã được giao nhằm rút ngắn thời gian mất điện tại những khu vực đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Ông Shmyhal cũng đề ra mục tiêu đơn giản hóa thủ tục báo cáo, bãi bỏ một số quy định để đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong tình huống khủng hoảng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các cơ sở phát điện phân tán.

Hiện tình trạng khẩn cấp vẫn đang được áp dụng trong lĩnh vực năng lượng tại Ukraine. Việc mất điện kéo dài nhiều giờ xảy ra hàng ngày trên toàn quốc. Trong trường hợp lưới điện quá tải, các biện pháp cắt điện khẩn cấp sẽ được triển khai với thời gian không giới hạn, khiến nhiều siêu thị, quán cà phê và nhà hàng phải tạm ngừng hoạt động, trong khi các trường học tại một số khu vực buộc phải kéo dài kỳ nghỉ hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.