Ukraine kỳ vọng vào tên lửa hành trình tầm bắn hàng nghìn km

Hiện quân đội Ukraine có thể tiêu diệt bất kỳ tàu nào của kẻ thù tiếp cận trong vòng bán kính 300 km.
Chú thích ảnh
Tên lửa Neptune thử nghiệm hôm 5/4 của Ukraine. Ảnh: UNIAN

Theo báo UNIAN, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa thông báo quốc gia này đang phát triển loại tên lửa hành trình chính xác cao có tầm bắn xa hơn 1.000 kilomet và có khả năng mang đầu đạn nặng tới 150 kg.

“Chúng ta đã triển khai những cuộc thử nghiệm quan trọng nhất đối với loại tên lửa hành trình mới. Chúng ta có một tên lửa, có khả năng bay xa hơn 1.000 km và mang đầu đạn có trọng lượng 150 kg. Đây là vũ khí có độ chính xác cao do chính các chuyên gia Ukraine chế tạo. Lực lượng vũ trang Ukraine đang được đào tạo để sử dụng loại tên lửa đó”, Tổng thống Poroshenko phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine ICTV ngày 9/4.

“Chúng ta hiện có thể phá hủy bất kỳ con tàu nào hoạt động trong bán kính 300 km dám tiếp cận và tấn công chúng ta. Đây được đánh giá là bước đi đáng kể trong năng lực quốc phòng của đất nước”, nhà lãnh đạo này khẳng định.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Poroshenko nhắc lại Ukraine đã thực hiện các bài thử nghiệm cuối cùng hệ thống tên lửa Vilkha-M. Tổ hợp Vilkha-M có thể phóng toàn bộ 12 tên lửa trong thời gian chỉ 45 giây.

Trước đó, theo báo UNIAN, vào tháng 12/2018, quân đội Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mới do chính quốc gia sản xuất có tên gọi Neptune.

Ngày 5/4, Ukraine thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune tại Odesa. Tổng thống Poroshenko đã có mặt theo dõi cuộc thử nghiệm. Ông cho rằng tên lửa Neptune có thể đánh bại mọi mục tiêu trên biển và ven biển, với tầm bắn xa 300 km cùng độ chính xác cực cao.

Video Ukraine thử thành công tên lửa Neptune (nguồn: UNIAN):

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.