Nga lo ngại NATO xúi giục Ukraine khiêu khích tại Biển Đen

Ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cùng với việc tăng cường hiện diện tại khu vực Biển Đen, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xúi giục chính quyền Ukraine tiến hành các hành động khiêu khích mới.
Chú thích ảnh
Tàu chiến M653 Capricorne của Pháp tới cảng Odessa của Ukraine, tham gia cuộc tập trận hải quân chung, ngày 23/3/2019. (Ảnh do Lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp) - TTXVN phát

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sau khi quân sự hóa các vùng Đông và Bắc châu Âu, NATO quyết định tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đen. Tất cả các thành tố trên không, trên mặt đất và trên biển đều được tăng cường, mà theo Đại diện thường trực Mỹ tại NATO, tất cả điều này nhằm “bảo đảm sự đi lại tự do của tàu, thuyền Ukraine".

Moskva cho rằng động thái trên của NATO là "đang xúi giục Kiev thực hiện những hành động khiêu khích mới". Trước đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Bailey Hutchison tuyên bố liên minh này sẽ thông qua một gói giải pháp về Biển Đen, trong đó chú trọng hoạt động do thám, đưa các tàu chiến của NATO vào Biển Đen…Nga đưa ra bình luận trên đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập NATO.

Tại hội nghị bộ trưởng Ngoại giao NATO ở thủ đô Washington, Mỹ, khối này đã thông qua các biện pháp tuần tra và tập trận hải quân mới tại vùng Biển Đen để ủng hộ Ukraine và Gruzia. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi Nga trao trả 2 tàu hải quân Ukraine và các thủy thủ đoàn bị phía Nga bắt hồi tháng 11/2018 vừa qua.

Dương Trí - Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.