Quân đội Ukraine dùng S-300 ‘khóa’ bầu trời Donbass

Theo yêu cầu của Tư lệnh Lực lượng Liên quân (JFO) Serhiy Naiev, các lực lượng phòng không Ukraine đã tập trận tại khu vực chiến tuyến ở miền Đông nước này (Donbass) với sự tham gia của hệ thống tên lửa S-300. 
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ S-300. Ảnh cắt từ video

Hãng thông tấn UNIAN đưa tin trong chương trình tập trận ngày 12/12, các máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine thực hiện sứ mệnh tấn công nhiều mục tiêu trên không của một quân địch giả định. 

Trang Facebook của JFO đã đăng video toàn cảnh buổi tập trận. Các đơn vị đã phô diễn kỹ thuật và khả năng phối hợp tác chiến, cũng như kiểm soát không phận tại khu vực họ chịu trách nhiệm. 

Hệ thống S-300 tham gia tập trận có nhiệm vụ tìm kiếm, xác định và khóa các mục tiêu, sau đó là giám sát và tiêu diệt chúng. (Xem video dưới đây. Nguồn: JFO)

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/12 tuyên bố Kiev đang chuẩn bị khiêu khích tại Donbass theo hướng Mariupol để tổ chức một cuộc tấn công. 

Bà Zakharova cho biết: "Theo thông tin có được, trong những ngày tới, Kiev dự định tiến hành khiêu khích vũ trang tại đường giới tuyến để lợi dụng tình trạng thiết quân luật tại các tỉnh Donesk và Lugansk tổ chức một cuộc tiến công chớp nhoáng theo hướng Mariupol nhằm chiếm khu vực Priazovie hiện do Cộng hòa Donesk tự xưng kiểm soát và lối ra đường biên giới với nước Nga".

Theo bà Zakharova, để thực hiện kế hoạch quân sự này, Ukraine sẽ sử dụng các lực lượng được bổ sung trong mấy tháng vừa qua, điều mà Ủy ban giám sát đặc biệt của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhiều lần thông báo. Trong giai đoạn từ 1 đến 7/12, các quan sát viên OSCE đã phát hiện 190 đơn vị vũ khí và kĩ thuật quân sự hạng nặng, vốn bị cấm theo thỏa thuận Minsk.

Bà Zakharova cho rằng sự leo thang căng thẳng tại Donbass là cái cớ để Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gia hạn tình trạng thiết quân luật và sau đó là hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).