Ukraine dự kiến mua số lượng lớn vũ khí và khí tài của Pháp

Ngày 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một ý định thư về việc Ukraine có thể mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp. Theo Tổng thống Zelensky, đây là sự kiện “lịch sử” khi Ukraine lần đầu tiên sở hữu loại tiêm kích này cũng như các hệ thống phòng không thế hệ mới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris, ngày 16/2/2024. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại căn cứ Villacoublay, ở phía Tây Nam Paris Tổng thống Pháp đã đón tiếp người đồng cấp Ukraine. Các doanh nghiệp quốc phòng Pháp giới thiệu với ông Zelensky những vũ khí khí tài tiêu biểu của họ.

Theo Điện Élysée, thỏa thuận này, với tầm nhìn 10 năm, bao gồm những hợp đồng tiềm năng trong tương lai về việc Ukraine mua các trang bị quốc phòng mới của Pháp, gồm khoảng 100 máy bay Rafale cùng vũ khí đi kèm, hệ thống phòng không SAMP-T thế hệ mới, các hệ thống radar, bom lượn AASM Hammer và các loại thiết bị bay không người lái.

Đây là chuyến thăm thứ 9 của nhà lãnh đạo Ukraine tới Pháp kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, trong bối cảnh tình hình trên chiến trường trở nên khó khăn với Ukraine khi mùa Đông đang đến gần. Trong tháng trước, Tổng thống Ukraine cũng đã ký một ý định thư nhằm mua 100 đến 150 máy bay tiêm kích Gripen của Thụy Điển.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.