Ukraine đề nghị EU triển khai phái bộ hòa bình tới miền Đông

Phái bộ Ukraine tại EU đã chuyển một bức thư tới Brussels đề nghị Hội đồng EU cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết phái bộ của nước này tại Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức chuyển một bức thư tới Brussels đề nghị Hội đồng của EU cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền Đông Ukraine.

Ukraine đề nghị EU triển khai phái bộ hòa bình tới miền Đông ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: TASS


Theo thông cáo của bộ trên, phái bộ Ukraine đã đề nghị EU "xem xét đúng đắn vấn đề này và tiến hành tham vấn về việc bắt đầu chiến dịch của EU như một phần trong chính sách an ninh và quốc phòng chung".

Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh chiến dịch do EU đứng đầu này sẽ "góp phần khôi phục hòa bình và ổn định ở miền Đông Ukraine thông qua việc thiết lập các điều kiện an ninh và chính trị phù hợp để thực thi thành công các thỏa thuận đạt được tại Minsk (Belarus) và hỗ trợ Phái bộ Giám sát Đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE)".

Hôm 17/3, Quốc hội Ukraine đã thông qua tài liệu gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Hội đồng Châu Âu đề nghị triển khai phái bộ gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Tài liệu này do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình.


T.N
(theo TASS)


Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).