Nga cảnh báo quyết định của Ukraine về Pridnestrovya

Ngoại trưởng Nga tuyên bố vai trò của Ukraine năm qua trên bình diện nỗ lực nhằm giải quyết xung đột Pridnestrovya không tương xứng với yêu cầu đặt ra.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố theo quy chế nước trung gian và quốc gia bảo lãnh, vai trò của Ukraine năm qua trên bình diện nỗ lực nhằm giải quyết xung đột Pridnestrovya (vùng lãnh thổ ly khai của Moldova) không tương xứng với yêu cầu đặt ra.

Nga cảnh báo quyết định của Ukraine về Pridnestrovya ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Hãng TASS dẫn lời ông Lavrov Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Gabon Issoze Ngondet ngày 18/3 nói: "Về thực chất, Ukraine đã và đang tiếp tục nỗ lực hòng tạo ra vòng phong tỏa kinh tế quanh Pridnestrovya… Chúng tôi tin chắc rằng những quyết định đơn phương là không thể chấp nhận được".

Trước đó theo hãng Interfax, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Romania Klaus Johanis, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã bày tỏ ý định giải tỏa cuộc xung đột Pridnestrovia.

Nga cảnh báo quyết định của Ukraine về Pridnestrovya ảnh 2

Sau khi tuyên bố tách khỏi Moldova vào đầu những năm 1990, tại khu vực Pridnestrovia đã nổ ra xung đột vũ trang và giao tranh chỉ chấm dứt sau khi có sự can thiệp của quân đội Nga. Cho tới nay, cộng hòa tự xưng này vẫn chưa được quốc tế chính thức công nhận.

Ukraine tăng quân số lên 250.000 người trong 1 tháng

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cùng ngày 18/3 thông báo bộ quốc phòng nước này sẽ tăng quân số trong các lực lượng vũ trang từ 232.000 lên 250.000 người trong vòng 1 tháng.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Poltorak nói: "Quy mô quân đội sẽ giảm do số quân nhân giải ngũ, đồng thời chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch huy động, qua đó nâng tổng quân số lên 250.000 người".

Trước đó, ông Poltorak tuyên bố quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng với việc thành lập 6 lữ đoàn cơ giới, 1 sư đoàn bộ binh sơn cước, 3 lữ đoàn pháo binh và 2 lữ đoàn không vận quân sự. Đợt động viên thứ 4 ở Ukraine bắt đầu hôm 20/1, với 150.000 người thuộc chế độ nhập ngũ bắt buộc.

TN (Theo Sputnik/TASS)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.