Ukraine đang ở thế phòng thủ cả về quân sự, kinh tế và ngoại giao?

Mặc dù đã đạt được một số thành tựu trên chiến trường và duy trì niềm tin chiến thắng, Ukraine vẫn bị đẩy vào thế phòng thủ do các thách thức nội tại và sức ép không ngừng từ Nga. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 24/8/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ The Economist (Anh) mới đây, trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga, Ukraine hiện đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và ngoại giao. Mặc dù vẫn giữ vững niềm tin vào chiến thắng, nước này đang ngày càng bị dồn vào thế phòng thủ. Các chiến lược quân sự và hy vọng vào sự hỗ trợ từ phương Tây đang dần trở nên bấp bênh khi Ukraine phải đối mặt với các vấn đề nội bộ và sức ép từ Nga.

Trên mặt trận quân sự, Ukraine đã có những bước tiến đáng kể trong việc cản trở đà tiến công của Nga. Phó Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Volodymyr Horbatyuk tuyên bố rằng Nga đã phải trả một cái giá đắt cho những bước tiến của mình. Tốc độ tiến công của Nga, vốn đã chậm, lại càng chậm hơn trong những tháng gần đây, cho thấy Ukraine đã thành công trong việc kìm chân đối phương.

Tuy nhiên, Ukraine cũng đối mặt với thách thức lớn trong việc thay thế và bổ sung lực lượng đã tổn thất. Dù thương vong thấp hơn so với Nga (theo Tướng Volodymyr Horbatyuk), các sĩ quan Ukraine thừa nhận rằng việc huy động thêm tân binh đang gặp khó khăn. Nhiều người được tuyển vào quân đội quá tuổi, ốm yếu hoặc không phù hợp cho chiến đấu. Hơn nữa, không có con đường rõ ràng để giải ngũ, khiến việc huy động trở thành một gánh nặng tâm lý cho những người lính.

Ukraine cũng yêu cầu được phép sử dụng các loại tên lửa tầm xa hơn và mạnh hơn của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhằm gây sức ép lên Moskva. Tuy nhiên, lo ngại về sự leo thang từ Nga đối với các quốc gia phương Tây đã khiến yêu cầu này bị từ chối. Điều này khiến khả năng của Ukraine trong việc tạo ra sự thay đổi lớn trên mặt trận quân sự trở nên hạn chế, đặt Kiev vào tình thế phải tiếp tục dựa vào các chiến lược phòng thủ và sự trợ giúp từ bên ngoài.

Trên mặt trận kinh tế, Ukraine cũng gặp phải nhiều khó khăn nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy gần 80% sản lượng điện từ than và khí đốt. Khi mùa Đông đến gần, tình trạng thiếu điện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Có lo ngại rằng mất điện luân phiên có thể kéo dài đến 12 giờ mỗi ngày, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp xấu nhất, các đường ống dẫn có thể đóng băng và vỡ, khiến hệ thống sưởi ấm bị vô hiệu hóa ngay cả sau khi nguồn điện được khôi phục.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Ukraine đang chịu áp lực lớn từ cuộc xung đột. Khoảng 6,5 triệu người đã rời khỏi đất nước, chiếm gần 1/5 dân số. Hơn 60% người dân còn lại cho biết thu nhập của họ đã giảm đáng kể, khiến họ phải vật lộn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Chính phủ Ukraine dự kiến chỉ đủ khả năng trang trải một nửa chi tiêu trong năm 2025 và cần đến khoảng 38 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ các nước đối tác để bù đắp thâm hụt. Dù các đối tác quốc tế đã cam kết giúp đỡ, quá trình này lại đầy phức tạp và phụ thuộc vào ý chí của các nhà bảo trợ nước ngoài.

Về ngoại giao, Ukraine vẫn nỗ lực duy trì sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, tương lai của sự ủng hộ này không chắc chắn. Nếu bà Kamala Harris đắc cử tổng thống Mỹ, Ukraine có thể mong đợi một chính sách hỗ trợ tương tự như chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện tại. Tuy nhiên, nếu ông Donald Trump thắng cử, chính sách đối với Ukraine có thể thay đổi khó lường, đẩy Ukraine vào thế phải tự lập hoặc tự xoay sở nhiều hơn.

Tại phiên họp gần đây của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh sự bất công "nếu ép Kiev phải chấp nhận một nền hòa bình không công bằng". Tuy nhiên, ông chưa nêu rõ kết cục nào Ukraine có thể chấp nhận được cho cuộc chiến này, ngoài việc theo đuổi chiến thắng hoàn toàn. Trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu này có vẻ xa vời và không thực tế.

Công Thuận/Báo Tin tức (Economist.com)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.