Ukraine dần cắt quan hệ với miền Đông

Sau khi thông báo cắt ngân sách cho miền Đông, chính phủ Ukraine ngày 6/11 tiếp tục tuyên bố kiểm soát hộ chiếu xung quanh các khu vực của phe ly khai. Động thái này được nhận định là chính phủ Ukraine thừa nhận mất quyền lực ở khu vực miền Đông đã tách ra độc lập.
Sau khi thông báo cắt ngân sách cho miền Đông, chính phủ Ukraine ngày 6/11 tiếp tục tuyên bố kiểm soát hộ chiếu xung quanh các khu vực của phe ly khai. Động thái này được nhận định là chính phủ Ukraine thừa nhận mất quyền lực ở khu vực miền Đông đã tách ra độc lập.Theo thông báo của cơ quan biên phòng Ukraine, bất kỳ ai muốn vào hay ra khỏi khu vực của phe ly khai giờ sẽ phải trình hộ chiếu. Người Ukraine sẽ được phép qua lại còn người nước ngoài sẽ phải tới các chốt sàng lọc để xác định mục đích khi vào khu vực của phe ly khai, đồng thời phải trình visa.
Ukraine dần cắt quan hệ với miền Đông ảnh 1

Một ngôi nhà ở Donetsk sau trận nã pháo đêm 6/11.Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, một dấu hiệu cho thấy chính phủ Ukraine đã từ bỏ nỗ lực chiếm lại miền Đông, ít nhất là trong thời gian trước mắt, đó là việc Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ngày 5/11 tuyên bố ngừng các khoản trợ cấp và khoản tiền chi trả phúc lợi xã hội, trong đó có lương hưu, cho các khu vực miền Đông của phe ly khai. Số tiền này khoảng 2,4 tỷ USD mỗi năm. Ukraine hiện vẫn cung cấp khí đốt và điện cho miền Đông.Trong khi đó, miền Đông Ukraine tiếp tục vang tiếng súng đạn khiến ít nhất 22 dân thường và binh sĩ bị thương. Văn phòng thị trưởng ở Donetsk cho biết tiếng đạn pháo ầm vang suốt đêm 6/11 khi giao tranh nổ ra giữa phe ly khai và quân chính phủ. Trong một diễn biến khác, ngày 7/11, Ukraine cáo buộc hàng chục xe tăng và xe tải chở quân của Nga đã vượt qua biên giới sang lãnh thổ nước này ở khu vực do quân ly khai miền Đông kiểm soát. Theo người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko, 32 chiếc xe tăng, 16 khẩu bích kích pháo và 30 xe tải chở quân cùng các thiết bị quân sự đã vượt qua biên giới vào vùng Lugansk ngày 6/11. Một đoàn xe khác chở 3 trạm radar di động cũng đã vào khu vực này.Hiện chưa thể kiểm chứng độc lập về cáo buộc nói trên, tuy nhiên trước đó, quan chức Bộ quốc phòng Nga đã bác bỏ bình luận của Ngoại trưởng Canada John Baird cho rằng binh sĩ Nga đang hành quân tới biên giới Ukraine. Nhật Huy

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.