Kiev bắn tiếng muốn mua hơn 2 triệu tấn than ‘đặc chủng’ từ quân ly khai

Chính quyền Ukraine sẵn sàng mua than đá từ hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, vì nó vẫn rẻ hơn so với mua từ nước ngoài. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng bộ Năng lượng Ukraine, ông Yury Zyukov.
Chính quyền Ukraine sẵn sàng mua than đá từ hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk, vì nó vẫn rẻ hơn so với mua từ nước ngoài. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, ông Yury Zyukov.Trong bối cảnh mùa đông đang tới, ông Yury Zyukov nói rằng Kiev muốn mua 2,1 triệu tấn than đá, hiện đang nằm trong các kho trên phần lãnh thổ do lực lượng ủng hộ liên bang hóa kiểm soát. Mức giá mua được cho là sẽ ở giá thành sản xuất và “thực ra nó vẫn rẻ hơn mua từ nước ngoài - như cách chúng tôi đang làm”, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine nói. Ông Zyukov cho biết đã có các cuộc tiếp xúc với các chủ mỏ và chính quyền hai nước cộng hòa tự xưng. Ông cũng nói rằng, số tiền mua than này cần phải được “kiểm soát” và chi trả trực tiếp cho thợ mỏ, coi đó là khoản trả lương giúp trang trải cuộc sống và những nhu cầu thiết yếu của công nhân.
Kiev bắn tiếng muốn mua hơn 2 triệu tấn than ‘đặc chủng’ từ quân ly khai ảnh 1

Công nhân làm việc trong các hầm lò ở Donbass. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Zyukov thừa nhận, than đá được khai thác từ các mỏ ở vùng Donbass rất quan trọng, khi mà những nhà máy nhiệt điện ở Ukraine không thể vận hành được nếu thiếu loại than đặc chủng này. Ông chia sẻ: Các nhà máy này được xây dựng với tỉ lệ 50% chạy bằng khí than đá (coal gas) và 50% còn lại chạy bằng than ít chất bốc (low-volatile coals). Do yếu tố lịch sử, nên các tổ hợp này chỉ thích hợp với than của vùng Donbass có thành phần cấu tạo đặc trưng, không phù hợp với loại than nhập từ Nam Phi hay từ bồn địa Kuzbas (Siberia). Chiến sự trong những tháng gần đây đã làm cho sản lượng khai thác than của Ukraine sụt giảm 17% so với cùng kì năm ngoái. Hầu khắp các vùng đều đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bộ trưởng Năng lượng Yury Prodan từng phát biểu rằng, Ukraine không có đủ than đá để sản xuất ra 30% nhu cầu điện năng, buộc các công ty tư nhân phải tìm đến các đối tác khác như Nga. Kiev cũng đã chính thức đề nghị được mua than từ Nam Phi, với lô hàng 250.000 tấn đầu tiên dự kiến sẽ được giao trong tháng này. Ông Zyukov nói rằng, để đẩy nhanh việc vận chuyển năng lượng từ các khu vực miền đông bị tàn phá bởi xung đột, Kiev đã cho khôi phục lại một phần hệ thống giao thông đường sắt. Hoài Thanh (Theo RIA Novosti, Ukrnews)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.