Ukraine bắt đầu nhập khí đốt từ Tây Âu

Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov xác nhận rằng từ đầu tháng 11, nước này đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ một số nước Tây Âu.
Ngày 6/11, Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov xác nhận rằng từ đầu tháng 11, nước này đã bắt đầu nhập khẩu khí đốt từ một số nước Tây Âu.

Theo Thủ tướng Azarov, Công ty dầu khí Ukraine Naftogaz trước đó đã ký với Tập đoàn RWE Supply&Trading (RWE St., Đức) hợp đồng mua "nhiên liệu xanh" ngay tại biên giới Ukraine/Ba Lan với mức 1,4 tỷ m3/năm và có thể tăng dần lên 4-5 tỷ m3/năm.


Ukraine bắt đầu nhập khí đốt từ Tây Âu ảnh 1

Công nhân công ty Naftogaz làm việc bên đường ống dẫn khí tại nhà máy Mryn, vùng Chernigiv, cách thủ đô Kiev khoảng 130km. Ảnh: AFP/TTXVN



Tính đến ngày 6/11, Ukraine đã nhập khẩu tổng cộng 3,3 triệu m3 khí đốt từ Tập đoàn RWE Supply&Trading. Thủ tướng Azarov nêu rõ mặc dù khối lượng khí đốt Ukraine nhập khẩu từ Tây Âu hiện chưa lớn, nhưng Kiev phải tìm nguồn năng lượng đối trọng trong bối cảnh Nga không hạ giá bán khí đốt cho Ukraine.

Năm 2012, Ukraine đã giảm lượng khí đốt mua của Nga từ 52 tỷ m3 xuống 27 tỷ m3 do Nga vẫn giữ mức giá 420-430 USD/1.000 m3 trong khi Kiev đề nghị hạ mức giá này xuống dưới 250 USD/1.000 m3.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.