Tuốcmênixtan và Ucraina bàn việc trực tiếp cung cấp khí đốt

Chiều 24/4, tại Askhabát, Tổng thống Tuốcmênixtan, Gurbanguly Berdymuhamedov đã tiếp và thảo luận với Bộ trưởng Năng lượng và Công gnhiệp than Ucraina, Yuri Boiko về khả năng hai nước nối lại việc cung cấp khí đốt trực tiếp cho nhau.
Chiều 24/4, tại Askhabát, Tổng thống Tuốcmênixtan, Gurbanguly Berdymuhamedov đã tiếp và thảo luận với Bộ trưởng Năng lượng và Công gnhiệp than Ucraina, Yuri Boiko về khả năng hai nước nối lại việc cung cấp khí đốt trực tiếp cho nhau.

Hai bên ghi nhận quan hệ đối tác song phương trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng đang phát triển mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Tuốcmênixtan tăng cường khai thác "nhiên liệu xanh" và Ucraina có nhu cầu tăng ổn định về nhập khẩu khí đốt, đồng thời hai bên đã soạn thảo các dự án chung về thăm dò và khai thác các mỏ khí đốt mới. Trong chuyến thăm Ucraina tháng Ba vừa qua, Tổng thống Berdymuhamedov cũng đã bàn với các quan chức nước chủ nhà về triển vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trước hết là trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng có tầm quan trọng chiến lược hiện nay trên thế giới.

Tuốcmênixtan đã ngừng cung cấp khí đốt trực tiếp cho Ucraina từ năm 2006 sau khi hết hạn hiệp định hợp tác 5 năm mà theo đó, hàng năm Askhabát xuất khẩu cho Kiép 32 tỷ m3 "nhiên liệu xanh". Từ năm 2009, Ucraina bắt đầu mua khí đốt của Tuốcmênixtan thông qua Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom, đối tác chính về nhập khẩu nguồn nhiên liệu này của Askhabát. Hiện các nước mua khí đốt chủ yếu của Tuốcmênixtan gồm Trung Quốc, Nga và Iran. Ngoài Ucraina, Askhabát chủ trương mở rộng xuất khẩu khí đốt sang các nước Liên minh châu Âu (EU), Ápganixtan, Pakixtan và Ấn Độ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.