Nga và Ucraina nỗ lực giải quyết vấn đề khí đốt

Tối 20/2, Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang ở thăm Ucraina, ông Sergey Naryshkin cho biết, Bộ Năng lượng Nga đã chuyển cho các đồng nghiệp Ucraina dự thảo hợp đồng mới về mua-bán khí đốt.

Tối 20/2, Chủ tịch Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang ở thăm Ucraina, ông Sergey Naryshkin cho biết Bộ Năng lượng Nga đã chuyển cho các đồng nghiệp Ucraina dự thảo hợp đồng mới về mua-bán khí đốt.

Nga và Ucraina nỗ lực giải quyết vấn đề khí đốt ảnh 1

Đường ống cung cấp khí đốt của tập đoàn Gazprom (Nga) ở gần thủ đô Kiép (Ucraina). Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Đuma quốc gia Nga nhận xét cả hai phía Nga và Ucraina đang tích cực xúc tiến cuộc đàm phán về khí đốt và vòng đàm phán cấp bộ trưởng năng lượng giữa hai bên vừa được tiến hành trong tháng 1 vừa qua. Ông Naryshkin không thông báo cụ thể về dự thảo hợp đồng mới trên đây, nhưng nêu rõ nếu Kiép tham gia Liên minh Hải quan (TS) của ba nước (gồm Nga, Bêlarút và Cadắcxtan), thì Ucraina sẽ được hưởng mức giá của người tiêu dùng Nga. Hiện Bêlarút đang hưởng mức giá đó và mua khí đốt của Nga với giá 164 USD/nghìn m3.

Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Đuma Nga, Thủ tướng Ucraina Nikolai Azarov bày tỏ hy vọng hai bên sẽ nhanh chóng đạt được thoả thuận mới cùng chấp nhận được liên quan đến giá mua-bán khí đốt. Ông nhắc lại theo hợp đồng ký năm 2009, hiện Ucraina mua khí đốt của Nga với giá 416 USD/nghìn m3. Đây là mức giá quá cao và Ucraina muốn phía Nga hạ giá này xuống còn 230 USD/nghìn m3. Trước chuyến thăm của Chủ tịch Đuma Nga, Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovich cũng tuyên bố rằng giá mua khí đốt hiện là vấn đề nóng hổi nhất trong quan hệ giữa hai nước, nên ông sẽ bàn kĩ với ông Naryshkin về vấn đề này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.