UBND thành phố Pleiku phản hồi về thực trạng khói bụi mà TTXVN phản ánh

Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có bài viết phản ánh về thực trạng hàng chục nhà máy, xí nghiệp, công xưởng sản xuất, chế biến gỗ, cà phê tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai “vô tư” thải khói, bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, môi trường sống của người dân, ngày 17/5, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có ý kiến phản hồi.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku Võ Phúc Ánh, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã được quan tâm và tăng cường về nhiều mặt. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa đạt như mong muốn do ý thức của một bộ phận người dân cũng như một số doanh nghiệp còn hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải sinh hoạt và từ các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp.

Trước năm 2019, qua phản ánh của một số hộ dân ở vị trí của các doanh nghiệp như Công ty chế biến gỗ 30/4 (phường Thắng Lợi), Công ty chế biến gỗ Sơn Dương (phường Chi Lăng), Nhà máy sản xuất cà phê Hoa Trang (phường Chi Lăng)… trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đã có phát sinh chất thải, bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh khu dân cư. Đến nay, qua kiểm tra thực tế, các cơ sở này đã có đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định như giấy phép hoạt động kinh doanh, kế hoạch bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải, bụi, tiếng ồn đã được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định. Từ năm 2020 đến nay, thành phố không còn nhận được kiến nghị của người dân về việc gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, chính quyền địa phương đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở công tác bảo vệ môi trường và xem xét xử lý nếu có vi phạm.

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, ông Võ Phúc Ánh cho biết thêm: Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trong hoạt động chế biến gỗ, chế biến cà phê; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đảm bảo các dự án trước khi đi vào hoạt động phải được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các khu vực đô thị.

Đồng thời, tăng cường cơ sở vật chất để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị; kiên quyết ngăn chặn việc chuyển giao các công nghệ, phương tiện, thiết bị cũ, lạc hậu, phế liệu nhập khẩu, chất thải gây ô nhiễm môi trường vào địa bàn thành phố; tập trung nghiên cứu và triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ vào xử lý môi trường, đặc biệt ưu tiên công nghệ mới, có vốn đầu tư và kinh phí vận hành thấp, dễ vận hành để đưa vào sử dụng.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.