Uber 'tạm biệt' thị trường Đông Nam Á

Một số nguồn tin thân cận cho biết Uber Technologies đã đồng ý bán lại mảng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á cho đối thủ cạnh tranh là Grab.
Uber 'tạm biệt' thị trường Đông Nam Á ảnh 1

Uber sắp 'tạm biệt' thị trường Đông Nam Á?

Thỏa thuận này có thể được công bố trong ngày thứ Hai (26/3). Một nguồn tin cho biết, Uber có thể nắm giữ 25 - 30% cổ phần của Grab. Đây sẽ đánh dấu vụ hợp nhất lớn đầu tiên trong lĩnh vực dịch vụ gọi xe qua ứng dụng điện thoại thông minh ở Đông Nam Á, đồng thời gây áp lực lên các đối thủ khác như Go-Jek của Indonesia, được “đỡ đầu” bởi Google của Mỹ và Tencent Holdings của Trung Quốc.

Những đồn đoán về vụ sáp nhập trên thị trường dịch vụ gọi xe tại châu Á đã khởi phát hồi đầu năm nay khi tập đoàn SoftBank của Nhật Bản tiến hành đầu tư nhiều tỷ USD vào Uber. SoftBank cũng là một trong những nhà đầu tư chính cho một số đối thủ của Uber, trong đó có Grab, Didi Chuxing tại Trung Quốc, và Ola của Ấn Độ.

Trước đó, SoftBank từng cho biết muốn Uber tập trung nguồn lực để phát triển tại các thị trường Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh và Australia thay vì châu Á do khu vực này không mang lại nhiều lợi nhuận. Uber đã thua lỗ 4,5 tỷ USD vào năm ngoái và hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt cả ở thị trường trong nước và châu Á, cũng như việc thắt chặt quản lý tại châu Âu.

Một khi Uber rút khỏi khu vực Đông Nam Á, thị trường sẽ chuyển sang chú ý tới hoạt động của công ty này ở Ấn Độ, vốn chiếm hơn 10% tổng số chuyến đi của Uber trên toàn cầu nhưng vẫn chưa tạo được lợi nhuận.

Theo nhận định của công ty phân tích đầu tư Temasek có trụ sở tại Singapore, cạnh tranh giữa các ứng dụng kết nối vận tải tại Đông Nam Á đã “nóng” lên rất nhanh khi thị trường tiềm năng này được dự báo sẽ phát triển gấp 5 lần và lên mức 13,1 tỷ USD trong năm 2025.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.