Uber đầu tư 300 triệu USD vào dự án xe robot taxi

Ngày 17/7, công ty vận tải Uber, hãng sản xuất xe điện Lucid và hãng cung cấp công nghệ xe tự lái Nuro (Mỹ) ra thông báo cho biết Uber sẽ đầu tư 300 triệu USD vào Lucid theo một thỏa thuận chung về chế tạo xe robot taxi, dự kiến sẽ bắt đầu được thực hiện tại một thành phố lớn của Mỹ vào cuối năm 2026.
Chú thích ảnh
Xe của Uber trên các đường phố ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, trong vòng hơn 6 năm, bắt đầu từ năm 2026, Uber sẽ mua và đưa vào hoạt động hơn 20.000 xe SUV Lucid Gravity được trang bị công nghệ xe tự lái (AV) của Nuro. Thỏa thuận này cho thấy Uber đã điều chỉnh kế hoạch nhằm tăng đầu tư vào mảng xe taxi tự lái, nhiều năm sau khi làn sóng đầu tư đầu tiên vào phân khúc xe này không đạt hiệu quả.

Khoản đầu tư 300 triệu USD nằm trong ngân sách lớn hơn mà Uber sẽ dành cho Lucid và Nuro, phản ánh quyết tâm của Uber trong phát triển taxi robot sau thời gian rút lui khỏi lĩnh vực này năm 2020. Từ đó đến nay, Uber đã hợp tác với một số nhà phát triển công nghệ, trong đó có Waymo và Aurora.

Tháng 4 năm nay, Uber và hãng ô tô Volkswagen (Đức) cũng ký thỏa thuận về việc Volkswagen cung cấp xe tải van ID.Buzz cho Uber sử dụng trong các dịch vụ thương mại tại thành phố Los Angeles (Mỹ) vào năm tới. Tuy nhiên việc thương mại hóa công nghệ AV khó khăn hơn nhiều so với dự kiến do chi phí cao, các quy định chặt chẽ.

Quyền giám đốc điều hành của Lucid Marc Winterhoff nêu rõ:"Chúng tôi đang mở rộng ra ngoài vị thế dẫn đầu về công nghệ xe điện truyền thống và đang có các cuộc hợp tác, đồng thời phát triển những lĩnh vực mới mà trước đây chúng tôi chưa thực sự tập trung".

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.