CES 2024: Uber 'bắt tay' với Kia sản xuất xe điện ưu việt

Ngày 10/1, tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES) 2024, diễn ra từ ngày 9 - 12/1 ở Las Vegas (Mỹ), nền tảng taxi trực tuyến Uber của Mỹ và nhà sản xuất xe điện Kia của Hàn Quốc thông báo ký thỏa thuận hợp tác sản xuất xe điện.
Chú thích ảnh
Các giám đốc điều hành của Kia và Uber Technologies, bao gồm Yoon Seung-kyu, thứ hai từ trái sang, Giám đốc điều hành của Kia Bắc Mỹ và Susan Anderson, thứ ba từ trái sang, trưởng nhóm phát triển kinh doanh toàn cầu của Uber, chụp ảnh với PV5 của Kia tại gian hàng của họ ở CES 2024 tại Las Vegas vào thứ Tư. Ảnh: koreajoongangdaily.joins.com

Trong thông cáo báo chí chung, Uber và Kia đề cập tới cam kết hợp tác trong kế hoạch phát triển và đưa vào sử dụng loạt xe điện mới của Kia, qua đó tăng cường các dịch vụ xe điện sẵn có trên nền tảng gọi xe của Uber. Hai bên nêu rõ ý định hợp tác cùng nhau để giảm tổng chi phí sở hữu phương tiện. Uber và Kia cũng cho biết mặc dù tất cả các mẫu xe đều dựa trên một mô hình cơ sở nhưng vẫn sẽ có những đặc điểm riêng được tối ưu hóa dành cho Uber để phù hợp với thị trường đi chung xe.

Trước đó, ngày 8/1, Kia đã giới thiệu một số ô tô điện mới, trong đó có mẫu xe cơ sở tiêu chuẩn với các bộ phận có thể hoán đổi cho nhau và phần thân trên có thể biến đổi để tạo thành các nhiều loại xe khác nhau. Nhờ khả năng này, các xe điện của Kia được đặt tên là "Platform Beyond Vehicle" (PBV) hay "nền tảng xe hơi vượt trội". Một trong những PBV của Kia, xe PV5, có thể chuyển đổi từ xe chở khách thành xe bán tải hoặc thậm chí thành taxi robot nếu hoán đổi các module. 

Giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh toàn cầu của Uber, bà Susan Anderson, cho biết ở Mỹ và châu Âu các tài xế Uber đã sớm lái xe điện và việc sử dụng loại xe này nhanh hơn gấp 6 - 7 lần so với toàn dân số nói chung. Mục tiêu của Kia là sản xuất 150.000 chiếc PBV vào năm 2025 và tăng đều lên 300.000 chiếc PBV/năm vào năm 2030.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.