UAV Ukraine tấn công với quy mô lớn chưa từng có đánh trúng nhà máy tên lửa của Nga gần Moskva

Trong một chiến dịch được cho là đợt tấn công UAV lớn nhất từ trước tới nay của Ukraine, các UAV tầm xa đã vượt qua hệ thống phòng không của Liên bang Nga đánh trúng một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình then chốt gần Moskva (Moscow).
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: The Kyiv Post

Báo The Kyiv Post tối 28/5, theo giờ địa phương cho biết vào rạng sáng cùng ngày, các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã tấn công nhà máy của Cục Thiết kế Raduga - một cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng yếu của Liên bang Nga.

Thông tin này báo The Kyiv Post có được từ các nguồn tin trong ngành an ninh Ukraine.

Nhà máy của Cục Thiết kế Raduga, nằm ở thành phố Dubna, mang tên nhà thiết kế Bereznyak, cách Moskva khoảng 130 km về phía Bắc, bị UAV của Ukraine đánh trúng sau khi vượt qua hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Liên bang Nga.

Theo SBU, vụ tấn công đã nhằm đúng các xưởng lắp ráp và thiết bị của nhà máy - cả hai hiện đang bốc cháy.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận lập tức về thông tin liên quan do báo The Kyiv Post đăng tải.

Nguồn tin từ SBU cho biết mạng lưới của họ sẽ “tiếp tục thực hiện các đòn tấn công chính xác cao nhằm vào những doanh nghiệp then chốt trong tổ hợp công nghiệp-quân sự của Liên bang Nga, nơi sản xuất vũ khí được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine”.

Nhà máy Raduga là một phần của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật của Liên bang Nga và sản xuất nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm các hệ thống không-đối-không, không-đối-đất và đất-đối-đất. Trong số đó có các tên lửa hành trình Kh-101/555, Kh-69 và Kh-59MK – tất cả đều đang được Liên bang Nga sử dụng trong các đợt tấn công vào Ukraine.

Về phần mình, Liên bang Nga cho biết họ đã đẩy lùi một đợt tấn công bằng UAV kỷ lục vào đêm thứ Ba (27/5) rạng sáng thứ Tư (28/5), phá hủy gần 300 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực, bao gồm cả gần thủ đô. Đợt tập kích khiến Moskva phải tạm thời đóng cửa một số sân bay.

Cuộc tấn công UAV quy mô lớn diễn ra ngay sau khi Ukraine hứng chịu đợt oanh tạc bằng không quân mạnh mẽ nhất từ đầu cuộc xung đột với Liên bang Nga.

Kiev nói rằng Moskva đã phóng gần 1.000 UAV và tên lửa từ thứ Bảy (24/5) đến thứ Hai (26/5) – chỉ riêng Chủ nhật (25/5) đã khiến 13 thường dân thiệt mạng, trong đó có ba trẻ em.

Về phía Moskva, báo Izvestia dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết từ 9 giờ tối ngày 27/5 đến 7 giờ sáng ngày 28/5, các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy hoặc đánh chặn 296 UAV của Ukraine.

Các UAV của Ukraine đã bị bắn hạ tại các khu vực Moskva, Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronezh, Ivanovo, Kaluga, Kursk, Orel, Ryazan, Smolensk, Tver và Tula.

Theo The Kyiv Post, thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đánh dấu cuộc tấn công UAV đơn lẻ lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ nước này kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa hai bên bắt đầu vào năm 2022.

Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin viết trên kênh Telegram của mình cho biết theo dữ liệu sơ bộ thì có 33 UAV đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Moskva, ông Andrei Vorobyov cho biết có 42 UAV bị đánh chặn tại 12 đô thị. Ba tòa nhà dân cư ở thành phố Chekhov bị hư hại, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Liên bang Nga thường xuyên báo cáo các cuộc tấn công UAV của Ukraine, nhưng lần này được cho là có quy mô đặc biệt lớn.

Moskva, nằm cách xa hàng trăm kilomet so với biên giới Ukraine, hiếm khi trở thành mục tiêu của một đợt tập kích lớn như vậy.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.