Cơ sở sản xuất UAV của Nga cách biên giới Ukraine 1.000km bị tấn công bởi UAV

Các hệ thống phòng không đã khai hỏa vào thiết bị bay không người lái (UAV) gần cơ sở sản xuất UAV ở thành phố Yelabuga tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Báo The Kyiv Independent ngày 26/5 dẫn thông tin trên các các kênh Telegram Astra và Baza, cho biết cư dân địa phương nói rằng có tiếng súng phòng không khai hỏa và tiếng UAV bay qua thành phố Yelabuga vào ngày 25/5.

Khu vực có tên “Khu Kinh tế Đặc biệt Alabuga” là nơi đặt nhà máy sản xuất các loại UAV kiểu Shahed, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các lực lượng Ukraine kể từ khi cuộc xung đột toàn diện giữa Liên bang Nga và Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.

Hiện chưa rõ cơ sở nằm cách biên giới Nga–Ukraine khoảng 1.000 km (600 dặm), có bị hư hại trong cuộc tấn công ngày 25/5 hay không.

Trong một diễn biến cùng ngày, tại tỉnh Ivanovo, chính quyền địa phương báo cáo đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng UAV ở thị trấn Kineshma và các mảnh vỡ của UAV rơi xuống khu công nghiệp. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Kênh Astra dẫn lời cư dân địa phương cho biết các UAV nhắm vào Nhà máy Hóa chất Dmitrievsky tại thị trấn.

Theo quan chức Ukraine Andrii Kovalenko, cơ sở này sản xuất các thành phần vũ khí cho Liên bang Nga, cụ thể là tên lửa.

Thị trấn Kineshma nằm cách biên giới Nga–Ukraine khoảng 750 km (470 dặm).

Ngoài ra, ít nhất 10 vụ nổ cũng đã được báo cáo tại tỉnh Tula của Liên bang Nga trong đêm.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 148 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng 25/5 đến 8 giờ sáng 26/5, theo giờ địa phương.

Theo lời giới chức địa phương, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine cũng được cho là đã nhắm vào Moskva (Moscow) trong ngày 25/5.

Các sân bay tại Moskva, Nizhnekamsk và Kaluga đã tạm thời đình chỉ hoạt động, theo thông báo từ giới chức Nga.

Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về các vụ tấn công.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.