UAV Ukraine tấn công trạm radar của Liên bang Nga ở khoảng cách xa chưa từng có

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tấn công một trạm radar ngoài đường chân trời của Liên bang Nga ở khoảng cách hơn 1.800 km.
Chú thích ảnh
Một trạm adar ngoài đường chân trời Voronezh M. Ảnh minh hoạ: mil.ru

Báo Ukrainska Pravda ngày 27/5 dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết một UAV của DIU “đã bay được khoảng cách hơn 1.800 km tới cơ sở của kẻ thù, lập kỷ lục mới về phạm vi hủy diệt của UAV cảm tử".

Cơ sở bị tấn công là một trạm radar ngoài đường chân trời Voronezh M đặt tại thành phố Orsk thuộc tỉnh Orenburg của Nga và cuộc tấn công diễn ra ngày 26/5.

Theo Ukrainska Pravda, hậu quả của cuộc tấn công đang được xác định. Trong khi đó, truyền thông Nga nói rằng một chiếc UAV "đã rơi" gần thành phố Orsk và mục tiêu của chiếc UAV này "có thể là một cơ sở quân sự".

Ukrainska Pravda cho biết thêm trước đây, mục tiêu xa nhất bị UAV Ukraine tấn công là một cơ sở của Gazprom Neftekhim tại thành phố Salavat ở nước cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km. Vụ tấn công xảy ra ngày 9/5/2024.

Voronezh M thuộc dòng radar cố định ngoài đường chân trời tầm xa của Nga, được thiết kế để phát hiện các mục tiêu không gian và mục tiêu khí động học trong bán kính 6.000 km, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Xem video máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tấn công Trung tâm Huấn luyện hàng không Chkalov ở Borisoglebsk thuộc tỉnh Voronezh, Liên bang Nga vào ngày 9/4/2024. Nguồn: Telegram/Astra

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.