UAV Ukraine tấn công sâu 2.000km vào lãnh thổ Nga gây hư hại nhà máy lọc dầu Lukoil

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công gây hư hại nhà máy lọc dầu Lukoil nằm sâu 2.000 km trong lãnh thổ Liên bang Nga
Chú thích ảnh
Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Thiết bị bay không người lái (UAV) của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công gây hư hại nhà máy lọc dầu Lukoil nằm sâu 2.000 km trong lãnh thổ Liên bang Nga

Báo The Kyiv Post ngày 11/8 cho biết thiết bị bay không người lái của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil tại Cộng hòa Komi của Liên bang Nga, cách biên giới với Ukraine 2.000 km (1.243 dặm), gây hư hại các bồn chứa nhiên liệu và hệ thống xử lý khí đốt.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công này diễn ra vào ngày 10/8, với sự tham gia của một thiết bị bay không người lái tầm xa và mục tiêu bị đánh trúng là nhà máy lọc dầu Lukoil-Ukhtaneftepererabotka.

Các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nói với báo The Kyiv Post rằng cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nhiên liệu và dầu bôi trơn cho các lực lượng của Liên bang Nga hoạt động ở Ukraine.

Trên các mạng xã hội phổ biến với người dân địa phương, nhiều người cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại khu vực nhà máy lọc dầu Lukoil-Ukhtaneftepererabotka, sau đó là sự xuất hiện của xe cứu hỏa, xe cứu thương và các lực lượng ứng cứu khẩn cấp khác.

Các kênh Telegram trong khu vực đưa tin ít nhất một bồn chứa tại nhà máy đã bị thủng. Thành phố cũng ghi nhận tình trạng mất điện và gián đoạn internet di động.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công đã đánh trúng một bồn chứa sản phẩm dầu mỏ, gây tràn dầu, đồng thời làm hư hại một đơn vị xử lý khí và khí condensate dùng để sản xuất propane-butane và xăng.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh rằng họ hoạt động tuân thủ các công ước quốc tế và chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, bao gồm cả những nhà máy lọc dầu cung cấp cho quân đội Liên bang Nga.

Hôm thứ Sáu tuần trước (8/8), một nguồn tin của báo The Kyiv Post trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết hai vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu định cư Afipsky ở vùng Krasnodar của Liên bang Nga, đánh trúng căn cứ của Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 90 thuộc Lực lượng Phòng không Liên bang Nga.

Theo nguồn tin này, vụ nổ khiến ít nhất 12 binh sĩ Liên bang Nga thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhiều khí tài quân sự tại căn cứ cũng bị phá hủy.

Afipsky là một khu định cư thuộc vùng Krasnodar của Liên bang Nga, cách Ukraine khoảng 500 km (310 dặm) và cách thủ đô Moskva (Moscow) khoảng 1.200 km (745 dặm) về phía Nam.

Các nguồn tin trong Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 90, đơn vị bị tấn công trong chiến dịch đặc biệt này, đã tham gia vào các hoạt động quân sự của Liên bang Nga chống lại Ukraine tại mặt trận Kherson và Zaporizhzhia

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Liên bang Nga. Ảnh: Trần Hiếu - P/v TTXVN

Việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu khiến giá xăng ở Nga lên cao kỷ lục.

Theo báo Kommersant của Liên bang Nga ngày 4/8, giá xăng Ai-95 đã lập kỷ lục mới trên Sàn giao dịch hàng hóa quốc tế Saint Petersburg (SPIMEX).

Đợt tăng giá này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở Liên bang Nga.

Theo Kommersant, giá xăng Ai-95 của Liên bang Nga đã tăng vọt lên hơn 77.000 ruble (946,6 USD) mỗi tấn. Một nguồn tin trong ngành nói với Kommersant rằng các cuộc tấn công của Ukraine hôm 2/8 đã góp phần gây ra đợt tăng giá này.

Trong ngày 2/8, Ukraine tiến hành loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào các địa điểm công nghiệp trên khắp nước Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã nhằm trúng các cơ sở ở các tỉnh Ryazan, Penza, Samara và Voronezh.

Theo quân đội Ukraine, một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan đã bị trúng đạn.

Nguồn tin của Kommersant cho biết các cuộc tấn công này đã gây hư hại cho các nhà máy lọc dầu xử lý khoảng 40.000 tấn dầu thô Nga mỗi ngày. Công tác sửa chữa có thể kéo dài từ một đến sáu tháng.

Đợt tăng giá diễn ra chỉ vài ngày sau khi Liên bang Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng trên diện rộng từ ngày 28/7, có hiệu lực đến hết tháng 8. Theo Reuters ngày 24/7, mục tiêu của lệnh cấm là nhằm ổn định thị trường nội địa.

Trong hai năm qua, chính phủ Liên bang Nga đã nhiều lần tạm thời cấm xuất khẩu xăng, chủ yếu để đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước và làm dịu giá cao.

Liên bang Nga sản xuất hơn 40 triệu tấn xăng mỗi năm. Các nước nhập khẩu nhiên liệu tinh chế chính của Liên bang Nga là Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các kho chứa dầu của Liên bang Nga nhằm làm suy giảm nguồn thu từ năng lượng và hạn chế nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến nghỉ và tiếp tế tại Thái Lan, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực và tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 5/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và đẩy nhanh triển khai lực lượng, năng lực quân sự tới Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn ở Riyadh, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca từ cam kết sang triển khai trên thực tế.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.