Nhiều cơ sở lọc dầu của Nga ở Saratov chìm trong khói lửa do bị UAV Ukraine tấn công

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov của Liên bang Nga, khiến các cơ sở này chìm trong khói và dẫn đến việc đóng cửa một sân bay gần đó.

Báo The Kyiv Post tối 10/8 cho biết thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov của Liên bang Nga vào cùng ngày, gây ra hỏa hoạn và tạo ra những cột khói bốc cao lên bầu trời.

Các video do người dân địa phương ghi lại, được kênh truyền thông Liên bang Nga Astra chia sẻ (xem dưới đây), cho thấy những ngọn lửa đỏ rực bốc cao, chiếu sáng những cột khói dày đặc trong bầu trời.

Thống đốc vùng Saratov, ông Roman Busargin, xác nhận rằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã diễn ra vào rạng sáng Chủ nhật (10/8), đồng thời thừa nhận rằng “một trong các cơ sở công nghiệp” đã bị tấn công nhưng không nói rõ đó có phải là các nhà máy lọc dầu hay không.

Khu vực Saratov nằm cách biên giới Ukraine ở vùng Kharkiv khoảng 500 km, là nơi có căn cứ không quân chiến lược Engels-2 của Liên bang Nga và nhiều cơ sở dầu mỏ.

Ông Busargin lần đầu cảnh báo khả năng xảy ra tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào lúc 2h49 sáng trên Telegram, trước khi báo cáo thiệt hại tại cơ sở công nghiệp khoảng một giờ sau đó.

“Có thiệt hại tại một trong những cơ sở công nghiệp. Tất cả các lực lượng dịch vụ khẩn cấp cần thiết đang làm việc tại hiện trường”, ông Busargin viết.

Vào 4h20 sáng 10/8, ông Busargin cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi một thiết bị bay không người lái “rơi xuống sân một tòa nhà dân cư”.

Mức độ thiệt hại đối với các cơ sở này vẫn chưa được xác định.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) báo cáo đã áp đặt hạn chế bay đối với Sân bay Quốc tế Gagarin của Saratov vào khoảng 3 giờ sáng, sau đó được dỡ bỏ khoảng 5 giờ sáng, trùng với thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết đã bắn hạ 121 thiết bị bay không người lái của Ukraine trong đêm, từ 8 giờ tối thứ Bảy (9/8) đến 6 giờ 10 sáng 10/8 (giờ Moskva), trong đó có 8 chiếc ở vùng Saratov.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sau đó xác nhận vụ tấn công, cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi Lực lượng Hệ thống Không người lái phối hợp với các đơn vị khác của quân đội.

Trong một cập nhật trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Saratov, với mục tiêu làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Liên bang Nga – nguồn tài chính mà Moskva đã sử dụng để duy trì cuộc chiến ở Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, nhà máy lọc dầu Saratov, với công suất lọc dầu hàng năm lên tới 7 triệu tấn, là một trong những cơ sở hạ tầng nhiên liệu quan trọng của Liên bang Nga, tham gia cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho lực lượng của nước này.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, nhấn mạnh các lực lượng phòng thủ của nước này tiếp tục triển khai có hệ thống các biện pháp nhằm giảm tiềm lực kinh tế – quân sự của đối phương, buộc Liên bang Nga chấm dứt hành động vũ trang chống lại Ukraine.

Vụ tấn công diễn ra sau khi thời hạn chót do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra vào thứ Sáu (8/8) cho Moskva phải tiến tới một lệnh ngừng bắn đã trôi qua – mà không dẫn đến việc áp đặt lệnh trừng phạt hay đạt được ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng của Liên bang Nga – vốn là huyết mạch kinh tế và nguồn tài chính cho cuộc chiến ở Ukraine – nhằm gây sức ép buộc Moskva tham gia đàm phán.

Cuộc tấn công hôm 10/8 cũng diễn ra sau khi công bố kế hoạch tổ chức cuộc hội đàm về Ukraine giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska mà không có sự tham gia của Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.