Tỷ phú Elon Musk treo thưởng 100 triệu USD cho các giải pháp loại bỏ khí thải

Tỷ phú Elon Musk ngày 22/4 đã treo thưởng 100 triệu USD cho các nhà phát minh để phát triển các giải pháp chống lại tình trạng ấm lên toàn cầu thông qua việc loại bỏ khí thải gây ô nhiễm khỏi bầu khí quyển hoặc đại dương.

Vị Giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla Inc. nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ có một hành tinh” và “Kể cả trong trường hợp chỉ có 0,1% khả năng xảy ra thảm họa - tại sao lại phải đối mặt với nguy cơ này?”.

Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Berlin, Đức ngày 1/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng Một, ông Musk đã công bố ý định treo thưởng 100 triệu USD và đưa ra các quy định của cuộc thi vào Ngày Trái Đất (22/4). Theo các nhà tổ chức, đây là giải thưởng lớn nhất trong lịch sử và sẽ kéo dài trong bốn năm cho đến hết Ngày Trái Đất năm 2025.

Việc thu giữ và lưu trữ carbon đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng giữa bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu làm các sông băng tan, gia tăng các cơn bão nhiệt đới... Trong khi các quốc gia nỗ lực giảm lượng khí thải, các nhà khoa học cho biết công nghệ loại bỏ carbon cũng đóng vai trò quan trọng để hoàn thành mục tiêu giảm lượng khí thải ròng xuống 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, công nghệ trên vẫn chưa khả thi về mặt thương mại. Loại bỏ carbon có thể tiêu tốn hơn 300 USD/tấn trong khi mỗi năm các nước trên thế giới phát thải tương đương với khoảng 50 tỷ tấn CO2. Theo một số ước tính, vào năm 2050, có thể cần thu giữ khoảng 10 tỷ tấn CO2.

Liên hợp quốc cũng cho rằng công nghệ loại bỏ carbon là cần thiết để hạn chế tình trạng ấm lên của Trái Đất và tránh những tác động thảm khốc đối với khí hậu. Song, một số nhà bảo vệ môi trường lập luận rằng việc tập trung vào loại bỏ carbon phản ánh sự thiếu kiên quyết trong nỗ lực chấm dứt tình trạng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Trà My/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.