Tình trạng ấm lên toàn cầu sẽ gây nhiều tử vong hơn cả bệnh truyền nhiễm

Các nhà nghiên cứu Mỹ gần đây nhận định nếu không xử lý tình trạng ấm lên toàn cầu thì số người tử vong vì nhiệt độ tăng sẽ vượt qua cả số người chết vì bệnh truyền nhiễm.
Chú thích ảnh
Trong thời gian qua, nhiều quốc gia đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Tờ Guardian (Anh) ngày 4/8 đưa tin nhiệt độ tăng sẽ khiến những khu vực thu nhập thấp và khí hậu nóng trên thế giới gặp khó khăn để thích nghi với tình trạng khắc nghiệt, khiến nhiều người tử vong hơn. Ngoài ra, toàn thế giới sẽ đối mặt với thiệt hại kinh tế vì khủng hoảng khí hậu.

Nếu tình trạng ấm lên toàn cầu không thuyên giảm thì đến cuối thế kỷ, tỷ lệ tử vong bắt nguồn từ nguyên nhân này sẽ lên mức 73/100.000 người trên toàn thế giới. Con số này tương đương với tỷ lệ tử vong của các bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu, bao gồm sốt rét, HIV/AIDS, bệnh lao…

Nghiên cứu đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu toàn cầu về nhiệt độ và số trường hợp tử vong, không chỉ tập trung vào những nguyên nhân trực tiếp như sốc nhiệt và còn tình trạng gián tiếp như gia tăng các ca nhồi máu cơ tim trong những đợt nóng.

Theo bà Amir Jina tại Đại học Chicago, người tham gia nghiên cứu do Cục nghiên cứu Kinh tế quốc gia Mỹ công bố: “Nhiều người cao tuổi tử vong vì ảnh hưởng gián tiếp của nhiệt độ. Điều này tương tự như COVID-19, những người có bệnh nền thường gặp rủi ro hơn. Nếu có vấn đề liên quan đến bệnh tim và làm việc nhiều ngày dưới nhiệt độ cao thì có khả năng bạn rơi vào tình trạng đột quỵ”.

Những nước thu nhập thấp nằm trên khu vực có nhiệt độ cao sẽ chịu tác động nặng nề nhất. Theo nghiên cứu của Đại học Chicago, những quốc gia như Ghana, Bangladesh, Pakistan và Sudan có khả năng đối mặt với tỷ lệ trên 200/100.000 người tử vong vì tình trạng ấm lên toàn cầu.

Trong những năm gần đây, các đợt nóng nghiêm trọng đã tràn qua Mỹ, châu Âu, Australia, Ấn Độ… Năm 2020 nhiều khả năng sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận. Con số tử vong liên quan tới nhiệt độ cao cũng đáng báo động. Mùa hè năm 2019, có 1.500 người tử vong tại Pháp vì nhiệt độ cao.

Cái giá phải trả về kinh tế đối với tỷ lệ tử vong vì ấm lên toàn cầu cũng không hề nhỏ. Đến cuối thế kỷ, kinh tế toàn cầu sẽ mất 3,2% sản lượng nếu tình trạng ấm lên toàn cầu không được xử lý. Mỗi tấn carbon dioxide thải ra tương ứng với tổn thất 36,6 USD.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.