Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Putin tăng lên 71%

Ngày 1/3, kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ công chúng Nga ủng hộ Tổng thống nước này Vladimir Putin đã tăng lên 71%.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Đài Sputnik cho biết số liệu thăm dò của Quĩ Dư luận công (POF) cho biết tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Putin trong dân chúng Nga đã tăng lên 71% từ mức 60% của một tuần trước.

Cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào ngày 27/2.

Cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, tỷ lệ không ủng hộ nhà lãnh đạo Nga là 18% và 11% nói rằng họ khó trả lời.

POF cho biết thêm trong quãng thời gian từ ngày 20-27/2, số người Nga ủng hộ các quyết định của Tổng thống Putin tăng từ 64% lên 71%.

Liên quan tới quyết định của Tổng thống Putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, 65% những người được hỏi ủng hộ, 17% phản đối.

Theo POF, đối với việc ông Putin công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) and Lugansk (DPR), 69% nói họ ủng hộ và chỉ có 8% phản đối.

Kết quả cuộc thăm dò này cũng được đăng tải trên trang mạng của từ Moscow Times.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.