Tỷ lệ học sinh lớp 9, lớp 12 ở Yên Bái đi học trở lại đạt trên 93%

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19, tỷ lệ học sinh lớp 9 của tỉnh đi học trở lại đạt 88,3% và lớp 12 đạt 96,6%, học viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên đạt 85,3%.

Số học sinh vắng mặt chủ yếu là do mưa lũ, nhà xa nên không kịp đến lớp, một số học sinh ốm thông thường. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tuyệt đối an toàn để đón học sinh trở lại trường. Công tác tổ chức dạy học đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch như: thực hiện giãn cách học sinh trong lớp học, không tập trung đông người, đeo khẩu trang bắt buộc, sát khuẩn, đo thân nhiệt và vệ sinh trường lớp; bố trí ăn ở, sinh hoạt đảm bảo các điều kiện vệ sinh cho học sinh nội trú, bán trú… 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng thành lập 3 đoàn công tác đi kiểm tra thực tế các trường học để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị, trên cơ sở đó có giải pháp tiếp tục chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc công tác dạy học và phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp.

Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Áo bà ba - ký ức và sức sống của người phụ nữ Nam Bộ

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc trưng bày “Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”, giới thiệu lịch sử, giá trị văn hóa và sự biến đổi của trang phục, qua đó tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Nam Bộ và góp phần gìn giữ di sản truyền thống.