Đoàn xe của 24 quận, huyện tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN
Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối tháng 3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc để tuyên truyền tại cấp mình. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong công nhân viên chức lao động, cảnh giác và tích cực tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử.
Không chỉ tuyên truyền để công nhân hiểu được vai trò, trách nhiệm và ý nghĩa của cuộc bầu cử, Liên đoàn Lao động Thành phố còn chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là các Liên đoàn lao động quận, huyện và Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền đến công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân tại các khu chế xuất - khu công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường nắm bắt thông tin, định hướng dư luận cho công nhân, viên chức, lao động, tuyên truyền về những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, giúp công nhân đề cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Đoàn xe của 24 quận, huyện tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy/TTXVN |
Anh Thân Văn Hùng, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giám định Tentac (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cho biết, qua những buổi tuyên truyền của các cấp công đoàn, anh và các đồng nghiệp nhận thức được ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền lợi của công dân. “Tôi và anh em công nhân trong công ty luôn nhắc nhau cảnh giác, chấp hành tốt những quy định của pháp luật Việt Nam , không a dua, không nghe theo những lời dụ dỗ, lôi kéo của các phần tử xấu. Hành vi lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động biểu tình là hoàn toàn trái với pháp luật”, anh Hùng nói.
Theo Ban quản lý Các khu chế xuất – công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện một số công ty thường xuyên có công nhân làm tăng ca vào cuối tuần. Do đó, để tạo thuận lợi cho công nhân đi bầu cử, thực hiện quyền công dân, các công ty này đã quyết định không tổ chức làm tăng ca vào ngày bầu cử. Ông Huỳnh Tấn Tài, Quản đốc Công ty TNHH Hong IK Vina (Khu chế xuất Tân Thuận) cho biết, Công ty đã chủ động sắp xếp công việc để toàn bộ nhân viên công ty nghỉ làm vào ngày bầu cử. Thời gian qua, công ty cũng đã tổ chức một số hoạt động tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt, họp tổ công nhân. Ngoài đọc thông tin trên các tờ tuyên truyền dán ở bảng thông tin của công ty, mỗi công nhân còn được phát tờ rơi có đầy đủ thông tin chỉ dẫn về cách bầu, cách gạch tên sao cho đúng quy định và quan trọng là công nhân phải tự đi bầu chứ không nên nhờ người khác đi bầu hộ.
Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất - khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngoài việc tổ chức tuyên truyền tại các doanh nghiệp, Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp Thành phố còn tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa cán bộ công đoàn và công nhân lao động với lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố. Qua đó, kịp thời cung cấp thêm những thông tin tuyên truyền về bầu cử, lắng nghe và giải thích những vấn đề thắc mắc, chưa rõ của công nhân; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của công nhân về chế độ chính sách, việc làm, đời sống để đề xuất, kiến nghị Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của công nhân đối với cuộc bầu cử, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.