Đồng bào Mông vùng cao Mù Cang Chải hướng về ngày hội bầu cử

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng bào Mông vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đang háo hức chờ đến ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.
Đồng bào Mông vùng cao Mù Cang Chải hướng về ngày hội bầu cử ảnh 1

Cử tri dân tộc Mông, xã Suối Giàng huyện Văn Chấn xem danh sách niêm yết cử tri tại điểm bầu cử. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cũng như 32.315 cử tri khác, những ngày này ông Khang Súa Hờ ở bản Háng Tầu Dê, xã Chế Cu Nha và các thành viên trong gia đình luôn bàn luận sôi nổi về ngày bầu cử sắp tới. Ông Hờ chia sẻ: Nhiều lần đi bỏ phiếu rồi, lần nào cũng rất phấn khởi. Mình sẽ chọn những người có tài, có đức để đất nước ngày càng giàu đẹp, đời sống bà con vùng cao ngày càng ấm no.

Huyện Mù Cang Chải có 13 xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ còn cao, trình độ của cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế... Vì vậy, huyện đã phân công các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ngành phụ trách giúp đỡ các xã, chỉ đạo sát sao công tác tổ chức bầu cử. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là bằng tiếng Mông trên đài phát thanh. Cử tri Hờ A BLề, bản Trống Tông, xã Chế Cu Nha cho biết: Mình và bà con ở đây đã được tuyên truyền, hướng dẫn rất cụ thể. Riêng về các các ứng cử viên thì bà con đã được nghiên cứu rất đầy đủ. Gần gia đình mình có mấy người không biết chữ nên mình đã hướng dẫn thêm cho mọi người.

Do địa hình phức tạp, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các xã tranh thủ cơ sở vật chất của các nhà cộng đồng hoặc trường học ở những nơi trung tâm đông dân cư để làm khu vực bỏ phiếu, tạo thuận lợi cho cử tri. Huyện đã tổ chức rà soát các hộ dân thiếu gạo để hỗ trợ, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp này. Ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mù Cang Chải cho biết: Đối với người già và người tàn tật không thể di chuyển được, Ủy ban bầu cử đã có phương án tổ chức các hòm phiếu phụ và bố trí lực lượng mang hòm phiếu đến tận nơi cho cử tri, đảm bảo cử tri theo danh sách được niêm yết được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.