Học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên năm học 2026 - 2027 với 3 môn (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng với nhiều điểm mới và cũng là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, không khí ôn tập đang bước vào giai đoạn cao điểm với quyết tâm chinh phục cánh cửa lớp 10.
Tăng tốc giai đoạn “nước rút”
Năm học 2025 - 2026, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh (xã Thái Thụy) có 212 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Những năm gần đây, nhà trường duy trì chất lượng giáo dục ổn định với tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập đạt từ 99 - 100%. Trên nền tảng đó, công tác ôn tập năm nay được triển khai sớm, bài bản, hướng tới mục tiêu giữ vững và nâng cao kết quả.
Không còn tâm lý “học dàn trải” như trước, nhiều học sinh đã bước vào giai đoạn luyện đề chuyên sâu. Em Nguyễn Ngọc Bích (học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh) cho biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể cho từng môn. Với môn Toán, em được thầy cô hướng dẫn luyện đề, chữa chi tiết từng dạng bài, chỉ ra lỗi sai để rút kinh nghiệm. Nhờ đó, em từng bước hoàn thiện phương pháp làm bài, nâng cao khả năng xử lý đề thi. Với môn Ngữ văn, em tập trung xây dựng dàn ý, rèn kỹ năng đọc hiểu và viết bài. Thầy cô không chỉ hướng dẫn cách làm bài mà còn giúp học sinh phát triển ý tưởng, tăng khả năng diễn đạt. Môn Tiếng Anh được hệ thống lại theo các chuyên đề từ vựng, ngữ pháp trọng tâm, giúp học sinh củng cố nền tảng và tự tin hơn khi làm bài.
Thầy và trò trường Trung học cơ sở Vũ Thư, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Không chỉ học sinh nỗ lực, các thầy cô cũng chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả ôn tập. Cô Lê Thị Xanh Hương (giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh) cho biết, để giúp học sinh vững vàng về kiến thức, tâm lý bước vào kỳ thi quan trọng này, giáo viên đã chủ động xây dựng lộ trình ôn tập rõ ràng theo từng giai đoạn, từ hệ thống kiến thức đến luyện đề nâng cao kỹ năng làm bài.
Đặc biệt tháng 2/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên công bố cấu trúc, định dạng đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là căn cứ quan trọng giúp các nhà trường, giáo viên và học sinh có định hướng rõ ràng hơn trong quá trình ôn tập. Trên cơ sở đó, nội dung giảng dạy được điều chỉnh bám sát yêu cầu của đề thi, tăng cường luyện tập theo từng dạng bài; góp phần giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề, hạn chế bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.
Linh hoạt thích ứng với những điểm mới
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập đơn vị hành chính, trong đó có một số điểm mới. Nếu như trước đây học sinh ở tỉnh Thái Bình thi môn Toán theo hình thức tự luận thì ở năm học này, các em sẽ chuyển sang thi theo hình thức trắc nghiệm. Để giúp học sinh làm quen với hình thức này, nhiều nhà trường đã và đang nỗ lực ôn tập, bổ trợ kiến thức cũng như hướng dẫn để các em chủ động hơn với hình thức thi này.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh cho biết, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm học, bố trí thời lượng hợp lý cho từng môn. Không chỉ dừng lại ở các tiết học chính khóa, giáo viên còn linh hoạt hỗ trợ học sinh thông qua bài tập về nhà, nhóm học tập trực tuyến, tận dụng tối đa thời gian để củng cố kiến thức. Đáng chú ý, năm nay có sự thay đổi về hình thức thi môn Toán từ tự luận sang trắc nghiệm. Do đó, nhà trường đã cho các em làm quen sớm với dạng đề mới thông qua các bài kiểm tra định kỳ và luyện tập trên phiếu trả lời theo đúng quy định. Nhờ đó, học sinh từng bước thích ứng, giảm tâm lý bỡ ngỡ khi bước vào kỳ thi chính thức.
“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kiến thức đến tâm lý, đến thời điểm này, công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh đã đi vào nền nếp. Học sinh chuẩn bị tinh thần cao nhất, sẵn sàng bước vào kỳ thi” - cô Nguyễn Thị Hương chia sẻ.
Học sinh lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Vũ Thư, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Tương tự, những ngày này, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Vũ Thư (xã Vũ Thư) đang vào guồng ôn tập trước khi bước vào kỳ thi quan trọng diễn ra từ ngày 24 - 26/5 (sớm hơn khoảng 1 tuần so với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 trước đây). Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng đầu mùa, hơn 200 học sinh khối lớp 9 tập trung cao nhất với quyết tâm chinh phục các trường trung học phổ thông chuyên và các trung học phổ thông công lập khác trên địa bàn.
Với đặc thù môn Toán có nhiều thay đổi, giáo viên đã tăng cường luyện đề, hướng dẫn học sinh cách làm bài trắc nghiệm hiệu quả. Theo thầy giáo Nguyễn Thanh Tân (giáo viên môn Toán, Trường Trung học cơ sở Vũ Thư), việc chuyển từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm 100% với nhiều dạng câu hỏi khác nhau đã đặt ra không ít thách thức. Tuy nhiên, nhà trường đã chủ động triển khai các giải pháp ngay từ đầu năm học như tăng cường luyện đề, tổ chức ôn tập trong các tiết học và kiểm tra định kỳ.
Theo thầy Nguyễn Thanh Tân, để đạt kết quả cao, học sinh không chỉ cần nắm chắc kiến thức mà còn phải rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm, sử dụng thành thạo máy tính cầm tay và phân bổ thời gian hợp lý.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tỉnh Hưng Yên năm học 2026 - 2027 có 30.150 chỉ tiêu với 676 lớp học; trong đó, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình tuyển 525 chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên tuyển 420 chỉ tiêu. Đây là kỳ thi quan trọng, có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi học sinh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức và tâm lý. Với sự chuẩn bị chủ động của ngành Giáo dục, sự tận tâm của thầy cô và tinh thần quyết tâm của học sinh, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, mở ra cơ hội học tập mới cho các em trên chặng đường phía trước.