Tuyên Quang nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), ngày 2/2, tại Khu di tích lịch sử Kim Bình, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình, phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo đồng bào các dân tộc xã Kim Bình.

Có vị trí chiến lược trong An toàn khu, người dân một lòng đi theo Đảng, cách đây 66 năm, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ lựa chọn là địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.

Tuyên Quang nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình ảnh 1

Đồng chí Phạm Minh Chính trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng liên quan tới vận mệnh của cả dân tộc: đề ra chủ trương, đường lối đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn;bầu Ban Chấp hành Trung ương mới, đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư...

Tại buổi Lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, lưu ý Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuẩn bị tốt các điều kiện sớm triển khai các công trình hạ tầng quan trọng như đường kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Lào Cai - Hà Nội, các công trình đô thị, điện, thủy lợi; nâng cấp thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II...

Tuyên Quang nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình ảnh 2

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây xuân Đinh Dậu 2017.

Bên cạnh đó, quan tâm giữ gìn, bảo vệ, phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, trở thành "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Bình cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã phát động thi đua và Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu 2017.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã tặng quà cho một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.