Tuyên bố thẳng thắn hiếm có của Thủ tướng Đức về những bất ngờ trong xung đột Mỹ-Iran

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng ban lãnh đạo Iran đang làm Mỹ mất mặt, khi khiến các quan chức Mỹ phải đến Pakistan rồi rời đi mà không đạt được kết quả nào.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Reuters của Anh cho biết trong một lời chỉ trích hiếm thấy và khá gay gắt liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đưa ra hôm 27/4, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng ban lãnh đạo Iran đang làm Mỹ mất mặt, khi khiến các quan chức Mỹ phải đến Pakistan rồi rời đi mà không đạt được kết quả nào.

Trao đổi với sinh viên tại thị trấn Marsberg ở bang North Rhine-Westphalia, người đứng đầu chính phủ Đức cho rằng: “Người Iran rõ ràng rất giỏi trong việc đàm phán hay đúng hơn là rất giỏi trong việc không đàm phán, để người Mỹ tới Islamabad rồi lại rời đi mà không đạt được kết quả nào”.

Ông Merz nói thêm rằng: “Cả một quốc gia đang bị ban lãnh đạo Iran làm bẽ mặt, đặc biệt là bởi cái gọi là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Và vì vậy tôi hy vọng điều này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt”.

Thủ tướng Đức cũng nói rằng ông không thấy Mỹ đang theo đuổi chiến lược rút lui nào trong cuộc chiến với Iran - những phát biểu cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong NATO, vốn đã tồn tại trước đó liên quan đến Ukraine và các vấn đề khác.

Thủ tướng Merz nhắc lại rằng Đức và các nước châu Âu đã không được tham vấn trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2, và ông đã trực tiếp bày tỏ sự hoài nghi của mình với ông Trump sau đó.

“Nếu tôi biết rằng tình hình sẽ kéo dài như thế này trong năm hoặc sáu tuần và ngày càng xấu đi, tôi đã nói với ông ấy mạnh mẽ hơn nữa”, ông Merz nói, đồng thời so sánh với các cuộc chiến trước đây của Mỹ tại Iraq và Afghanistan.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay cho biết thêm khi trao đổi với sinh viên tại thị trấn Marsberg, Thủ tướng Đức cho biết ông không tin Mỹ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran vì “người Iran rõ ràng mạnh hơn dự kiến”.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu neo tại vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz, khi xung đột diễn ra giữa lực lượng phối hợp Mỹ-Israel với Iran, ngày 11/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Đối với Đức, ông Merz cho biết chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran ở Trung Đông đang ảnh hưởng đến kinh tế Đức, đặc biệt là áp lực giá cả liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo người đứng đầu chính phủ Đức, eo biển Hormuz ít nhất đã bị rải thủy lôi một phần. Ông Merz nói: “Chúng tôi, phía châu Âu, cũng đã đề nghị điều tàu quét mìn của Đức để làm sạch eo biển, vốn rõ ràng đã bị gài mìn ở một số khu vực”.

Ông Merz cho biết thêm rằng: “Đây là một tình huống khá khó khăn vào lúc này và nó đang khiến chúng tôi tốn rất nhiều tiền, Cuộc xung đột này, cuộc chiến chống Iran, có tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế của chúng tôi:

Tuần trước, Đức đã hạ dự báo tăng trưởng cho năm nay và năm tới, cho rằng nguyên nhân là do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Liên minh cầm quyền do phe bảo thủ dẫn dắt hiện dự báo nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm nay, giảm so với mức 1,0% trước đó. Đối với năm 2027, dự báo bị hạ xuống còn 0,9% từ mức 1,3%.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.