Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về loại vũ khí của Iran có thể ‘hủy diệt Israel trong vài phút’

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nước này sẽ “thổi tung chúng ta” và hủy diệt Israel “trong vài phút”, đồng thời tuyên bố việc ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân chính là lý do khiến chính quyền của ông tiến hành chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết ông đã dừng các chuyến đi ngoại giao của Mỹ tới Islamabad tham gia các cuộc đàm phán hòa bình và nói rằng Iran có thể liên lạc với Washington qua điện thoại, đồng thời nhấn mạnh: “Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu không thì không có lý do gì để gặp”.

“Iran có hạt nhân sẽ thổi tung chúng ta, hủy diệt Israel trong vài phút”

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lập luận công khai rõ ràng nhất từ trước đến nay về sự cần thiết của cuộc chiến tranh với Iran.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 26/4, Tổng thống Trump tuyên bố: “Iran có vũ khí hạt nhân sẽ đặt toàn thế giới vào nguy hiểm lớn. Chúng ta sẽ bị thổi tung. Israel sẽ bị phá hủy trong vòng vài phút kể từ thời điểm Iran có thứ vũ khí đó. Đây là lý do vì sao chúng ta không bao giờ được phép để Iran có vũ khí hạt nhân”.

Ông Trump cho biết các tổng thống Mỹ trước đây đã không hành động về vấn đề này trong suốt 47 năm.

Tổng thống Trump nói: “Không ai động tay động chân. Việc này đến tay chúng tôi để giải quyết. Chúng tôi sẽ giành được một chiến thắng lớn”, đồng thời cho biết ông tin cuộc chiến sẽ kết thúc “rất sớm”.

Đàm phán bị dừng, “Iran có thể gọi cho chúng ta, chúng ta có đường dây an toàn”

Tổng thống Trump xác nhận đã hủy chuyến đi dự kiến tới Islamabad của các Đặc phái viên Mỹ là Witkoff và Kushner sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Pakistan mà không gặp phía Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Chúng ta nắm tất cả các lá bài. Nếu họ muốn nói chuyện, họ có thể đến với chúng ta, hoặc họ có thể gọi cho chúng ta. Bạn biết đấy, có điện thoại mà. Chúng ta có những đường dây an toàn tốt”, đồng thời cho biết thêm: “Chúng ta sẽ không cử người đi di chuyển 18 tiếng khi chúng ta đang nắm vị thế đàm phán mạnh hơn”.

Tổng thống Trump nói rằng Iran biết rõ điều gì được yêu cầu và nhấn mạnh: “Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu không thì không có lý do để gặp. Chúng ta sẽ lấy ‘bụi hạt nhân’ của họ. Chúng ta sẽ lấy nó”.

Hạ tầng dầu mỏ của Iran “còn khoảng 3 ngày trước khi phát nổ”

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng đưa ra đánh giá nghiêm trọng về tác động của phong tỏa đối với năng lượng Iran.

Tổng thống Trump nhận định “hạ tầng dầu mỏ của Iran còn khoảng ba ngày trước khi phát nổ” do các vấn đề kỹ thuật khi các bể chứa đầy và đường ống không còn nơi để chuyển dầu thô, đồng thời cho rằng cuộc phong tỏa hải quân đang mang lại kết quả hiệu quả.

Lãnh đạo Iran “rất khó đoán”, “có người hợp lý, có người không”

Tổng thống Trump thừa nhận cấu trúc ra quyết định nội bộ của Iran khá khó hiểu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng: “Các lãnh đạo Iran rất khó đoán, đôi khi bạn không biết mình đang làm việc với ai. Một số người mà chúng tôi đang nói chuyện hiện nay về Iran thì rất hợp lý, một số thì không. Tôi hy vọng Iran sẽ hành động khôn ngoan”.

Trung Quốc: “Có thể giúp nhiều hơn”

Tổng thống Trump cho biết ông không tin rằng Trung Quốc đã hỗ trợ đáng kể cho Iran trong cuộc chiến.

“Họ có thể giúp nhiều hơn. Tôi cũng không quá thất vọng. Chúng ta cũng giúp người khác, chúng ta đã giúp Ukraine, dù lẽ ra không nên làm nhiều như vậy”, ông Trump nói, so sánh với sự tham gia của Mỹ trong các xung đột khác.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.